Người phụ nữ Ả Rập Xê Út đầu tiên bay vào vũ trụ

Người phụ nữ Ả Rập Xê Út đầu tiên bay vào vũ trụ

La Vi
La Vi
22/05/2023 15:49 GMT+7

Một nhà khoa học chuyên nghiên cứu tế bào gốc ung thư là nữ phi hành gia đầu tiên của Ả Rập Xê Út bay lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS).

Rayyanah Barnawi (33 tuổi) là nhà khoa học chuyên nghiên cứu tế bào gốc ung thư.

Cô đến ISS để tập trung vào việc thúc đẩy nghiên cứu ung thư vú.

Sứ mệnh do Axiom Space điều hành, dự kiến kéo dài 8 ngày.

Ông Haithem Al-Tuwaijri, Cố vấn Ủy ban Vũ trụ Ả Rập Xê Út, cho biết: "Rayyanah là một nhà khoa học rất giỏi, cô ấy đã làm rất tốt trong lĩnh vực khoa học của mình và do đó, cô ấy được chọn là một trong những phi hành gia có thể thực hiện thí nghiệm mà họ sẽ thực hiện trên Trạm Không gian Quốc tế".

Người phụ nữ Ả Rập Xê Út đầu tiên bay vào vũ trụ - Ảnh 1.

Rayyanah Barnawi trước khi sứ mệnh Axiom 2 được phóng lên ISS

REUTERS

Sứ mệnh Axiom 2 (Ax-2) được đưa lên không gian bằng tên lửa Falcon 9 của Hãng SpaceX (Mỹ) từ Trung tâm Không gian Kennedy ở Mũi Canaveral tại bang Florida vào lúc 17 giờ 37 (giờ địa phương).

Đội ngũ phi hành gia dự định sẽ tiến hành khoảng 20 thí nghiệm trên ISS, trong số đó có thí nghiệm liên quan tình trạng của tế bào gốc trong điều kiện không trọng lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.