Sứ mệnh tư nhân đưa các phi hành gia Ả Rập Xê Út lên ISS

Khánh An
Khánh An
22/05/2023 06:48 GMT+7

Hai phi hành gia đầu tiên của Ả Rập Xê Út cùng tham gia sứ mệnh nghiên cứu trên Trạm không gian quốc tế (ISS).

Sứ mệnh tư nhân đưa các phi hành gia Ả Rập Xê Út lên ISS - Ảnh 1.

Tên lửa Falcon 9 đưa các phi hành gia lên ISS

AFP

Hãng AFP ngày 22.5 đưa tin sứ mệnh tư nhân thứ 2 từng đưa người lên Trạm không gian quốc tế (ISS) đã cất cánh tại Florida (Mỹ), chở theo 2 phi hành gia Ả Rập Xê Út đầu tiên.

Phi hành gia Rayyanah Barnawi, một nhà nghiên cứu ung thư vú, là người phụ nữ Ả Rập Xê Út đầu tiên du hành vào không gian, tham gia cùng cựu phi công tiêm kích đồng hương Ali Al-Qarni.

Sứ mệnh Axiom 2 (Ax-2) được đưa lên bằng tên lửa Falcon 9 của Hãng SpaceX (Mỹ) từ Trung tâm Không gian Kennedy ở Mũi Canaveral tại bang Florida vào lúc 17 giờ 37 (giờ địa phương).

Người phụ nữ Ả Rập Xê Út đầu tiên bay vào vũ trụ

Tham gia sứ mệnh còn có bà Peggy Whitson, cựu phi hành gia NASA tham gia chuyến bay thứ 4 lên ISS, và ông John Shoffner, doanh nhân đến từ bang Tennessee (Mỹ) tham gia với vai trò phi công.

"Cảm ơn vì đã đặt niềm tin của các bạn vào đội ngũ Falcon 9. Hy vọng các bạn thưởng thức chuyến đi lên không gian. Chúc các bạn có một hành trình tuyệt vời trên tàu Dragon. Chào mừng trở về trạng thái không trọng lực, cô Peggy", kỹ sư trưởng SpaceX Bill Gerstenmaier phát biểu với phi hành đoàn vài phút sau khi phi thuyền xuất phát.

Dự định phi hành đoàn sẽ ở lại ISS trong 10 ngày.

Sứ mệnh tư nhân đưa các phi hành gia Ả Rập Xê Út lên ISS - Ảnh 2.

Hình ảnh hai phi hành gia đầu tiên của Ả Rập Xê Út

AFP

Trong cuộc họp báo, cô Barnawi (33 tuổi) chia sẻ vinh dự khi là nữ phi hành gia Ả Rập Xê Út đầu tiên bay lên ISS. Bên cạnh nghiên cứu, cô cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình trên trạm không gian này với trẻ em khi trở về.

Đồng hương của cô là phi công tiêm kích Al-Qarni (31 tuổi) chia sẻ rằng anh luôn đam mê khám phá những điều chưa biết và rất ngưỡng mộ bầu trời sao.

Đội ngũ 4 phi hành gia dự định sẽ tiến hành khoảng 20 thí nghiệm trên ISS, trong số đó có thí nghiệm liên quan tình trạng của tế bào gốc trong điều kiện không trọng lực.

Trên ISS, họ sẽ gặp gỡ đội ngũ gồm 3 người Nga, 3 người Mỹ và phi hành gia Sultan al-Neyadi của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Đây là sứ mệnh thứ 2 lên ISS với sự phối hợp của NASA và Axiom Space (công ty không gian tư nhân tại Mỹ) cung cấp các chuyến du hành hiếm hoi với chi phí lên đến hàng triệu USD.

Axiom Space tiến hành sứ mệnh tư nhân đầu tiên lên ISS hồi tháng 4.2022, đưa 3 doanh nhân và cựu phi hành gia Michael Lopez-Alegria trải qua 7 ngày trên quỹ đạo trong sứ mệnh Ax-1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.