Người phụ nữ bị phạt vì vận chuyển pháo nổ, vài tháng sau đã tái phạm

07/10/2023 17:24 GMT+7

Từng bị phát hiện vận chuyển pháo nổ, bị phạt hành chính hồi cuối tháng 6, nhưng Nguyễn Thị Thú (42 tuổi, trú khóm Duy Tân, TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa) vẫn tiếp tục dùng xe máy chở trái phép pháo hoa nổ và bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Ngày 7.10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng phòng chống tội phạm và ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh vừa chủ trì, phối hợp Công an H.Đakrông bắt quả tang 2 nữ nghi phạm có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ từ biên giới về nội địa.

Quảng Trị: Bắt người phụ nữ vùng biên chuyện vận chuyển pháo nổ - Ảnh 1.

Bà Thú cùng tang vật

THANH LỘC

Trước đó, vào lúc 7 giờ ngày 5.10, trên QL9 đoạn thuộc địa phận thôn Ka Lu (xã Đakrông, H.Đakrông), lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thị Thú (42 tuổi, trú khóm Duy Tân, TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa) với tang vật gồm 9 hộp pháo hoa. Đây là pháo hoa nổ, loại 49 ống/hộp, tổng trọng lượng khoảng 15 kg.

Đáng nói, cách đây hơn 3 tháng, vào ngày 29.6, bà Thú cũng bị lực lượng biên phòng Quảng Trị bắt giữ khi đang cùng 1 phụ nữ khác dừng xe máy vận chuyển 16 hộp pháo trên QL9 (đoạn qua xã Tân Long, H.Hướng Hóa). Các hộp pháo nổ này là loại 49 ống, do nước ngoài sản xuất, tổng trọng lượng khoảng 29 kg.

Quảng Trị: Bắt người phụ nữ vùng biên chuyện vận chuyển pháo nổ - Ảnh 2.

Bà Hoa cùng tang vật

THANH LỘC

Cũng trong ngày 5.10, lực lượng biên phòng Quảng Trị và Công an H.Đakrông còn bắt thêm 1 nữ nghi phạm khác là Nguyễn Thị Hoa (47 tuổi, trú thôn Liên Hòa, xã Tân Liên, H.Hướng Hóa) khi đang dùng xe máy lưu thông trên QL9, chở theo 10 hộp pháo hoa nổ (loại 49 ống/hộp) với tổng trọng lượng khoảng 15 kg.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 7.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.