Người phụ nữ mắc hàng trăm khối u khiến bụng phình to như mang thai 20 tuần

02/03/2023 10:24 GMT+7

Khối u lớn khiến bụng người phụ nữ 29 tuổi ở Mỹ phình to như đang mang thai 20 tuần. Phần có kích thước lớn nhất của khối u lên đến 11 cm. Không những vậy, khối u có cả da, lông mọc xung quanh và khoảng 100 khối u nhỏ khác.

Cô Victoria Grande, 29 tuổi, sống ở thành phố Charlotte, bang North Carolina (Mỹ). Suốt nhiều năm, cô thường xuyên bị chứng đầy hơi hành hạ, theo trang tin Daily Mail (Anh).

Cô Victoria Grande mắc một khối u lớn và khoảng 100 khối u nhỏ, buộc bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ ống dẫn trứng phải, buồng trứng bên phải và một số bộ phận khác

Cô Victoria Grande mắc một khối u lớn và khoảng 100 khối u nhỏ, buộc bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ ống dẫn trứng phải, buồng trứng bên phải và một số bộ phận khác

SHUTTERSTOCK

Vào tháng 4.2022, cô Grande bị một cơn đau bụng dữ dội và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cô khai với bác sĩ suốt nhiều năm qua, cô thường xuyên bị đầy hơi và đau bụng. Tuy nhiên, người phụ nữ chỉ nghĩ đó là do táo bón.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện trong bụng cô xuất hiện một khối u lớn. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô Grande đã mắc hội chứng tăng trưởng bướu quái (GTS). Khối u này phát triển rất chậm nên các bác sĩ ước tính nó có thể đã hình thành từ khoảng 28 năm trước. GTS rất hiếm nên chưa thể thống kê từng có bao nhiêu ca mắc bệnh này.

Ở những người mắc hội chứng tăng trưởng bướu quái, khối u thường xuất hiện ở buồng trứng hoặc tinh hoàn. Chúng cũng có thể có răng, cơ và xương.

Với trường hợp của cô Grande, khối u có có cả da và lông bao quanh. Không những vậy, nó phát triển quanh buồng trứng và có thể cắt đứt nguồn cung cấp máu. "Bác sĩ nói với tôi khối u sẽ tiếp tục phát triển trừ khi tôi phẫu thuật cắt bỏ nó", cô Grande kể lại

Các bác sĩ đã thực hiện ra phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Sau khi sinh thiết, họ phát hiện đó là ung thư. Khối u lớn cũng đã gây ra khoảng 100 khối u nhỏ khác trong cơ thể cô Grande.

Một ca phẫu thuật khác được thực hiện kéo dài 10 giờ. Các bác sĩ đã cắt bỏ một số khối u, mô phổi, ống dẫn trứng phải, buồng trứng bên phải, túi mật và ruột thừa của cô Grande.

Đến tháng 7.2022, cô bắt đầu hóa trị và kết thúc 3 tháng sau đó. Hiện tại, bác sĩ thông báo là không tìm thấy dấu hiệu của ung thư trong cơ thể cô nữa. Tuy nhiên, cô phải đi kiểm tra định kỳ và được bác sĩ theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Nếu khối u tái phát thì sẽ có biện pháp can thiệp sớm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.