Người Sài Gòn đến Thảo Cầm Viên du xuân, xem hổ lấy hên ngày đầu năm

02/02/2022 08:25 GMT+7

Chiều mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022 , một lượng khách tham quan lớn đổ về Thảo Cầm Viên, (tại quận 1, TP.HCM) để du xuân đầu năm mới. Khu vực chuồng hổ là nơi thu hút nhiều lượt khách qua lại tham quan nhất. Khách du xuân cho biết, vì đây là năm con hổ nên đến thăm hổ đầu năm để lấy hên, cầu chúc năm mới may mắn bình an và mạnh mẽ như hổ

Chiều mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022, một lượng khách tham quan lớn đổ về Thảo Cầm Viên, (tại quận 1, TP.HCM) để du xuân đầu năm mới.

Dù trong dịp lễ tết nhưng vé vào cổng Thảo Cầm Viên vẫn giữ nguyên giá như ngày bình thường.

Do còn quan ngại dịch bệnh nên khách du xuân năm nay có xu hướng chọn những địa điểm thông thoáng, ít tập trung đông người để cùng gia đình đón tết và Thảo Cầm Viên là một địa điểm lý tưởng ngay giữa trung tâm thành phố. Nhiều gia đình chọn đến đây từ sáng và ở lại cả ngày, trong đó có không ít du khách nước ngoài.

Nhiều gia đình dành cả ngày để du xuân tại Thảo Cầm Viên

Nguyên Phạm

Sau thời gian dài đóng cửa, Thảo Cầm Viên trở lại với nhiều tiểu cảnh trí mới. Ngoài ra, khu vực trò chơi mạo hiểm đặc biệt thu hút khách du xuân đầu năm.

Khu vực chuồng hổ là nơi thu hút nhiều lượt khách qua lại tham quan nhất. Khách du xuân cho biết, vì đây là năm con hổ nên đến thăm hổ đầu năm để lấy hên, cầu chúc năm mới may mắn bình an và mạnh mẽ như hổ.

Nhiều khách du xuân nhầm lẫn giữa hổ và sư tử

Nguyên Phạm

So với năm trước, lượng khách đến Thảo Cầm Viên đầu năm nay đã đông hơn.

Ngoài các hoạt động tham quan động vật, Thảo Cầm Viên còn có các trò chơi, biểu diễn sân khấu thu hút đông đảo du khách.

Thảo Cầm Viên sẽ mở cửa xuyên tết Nhâm Dần để đón khách. Vì dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn được khống chế, hầu hết khách tham quan đều có ý thức tự giác đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.