Người Sài Gòn ra đường ngày cuối cách ly xã hội, nhiều người lơ là phòng dịch

23/04/2020 09:33 GMT+7

Trong ngày cuối cách ly xã hội 22.4 phòng dịch Covid-19 , rất nhiều người ở TP.HCM đã đổ ra đường còn quán xá khá đông đúc và tấp nập trở lại. Có người không đeo khẩu trang khi ra đường đã bị phạt.

Chiều tối 22.4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết Thủ tướng đã xếp TP.HCM vào nhóm "có nguy cơ" và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15.
TP.HCM tiếp tục yêu cầu người dân khi đi ra ngoài đường phải đeo khẩu trang. Dù thực hiện theo Chỉ thị 15 nhưng TP sẽ nới lỏng một số hoạt động và sẽ hướng dẫn cụ thể bằng văn bản để các địa phương thực hiện.
Tối 22.4, đêm cuối cùng cách ly xã hội phòng dịch Covid-19, rất nhiều ngả đường trong trung tâm thành phố đã đông đúc, nhộn nhịp trở lại từ sớm.

Chụp hình lưu niệm trước thời khắc TP.HCM hết cách ly xã hội

ẢNH: KHẢ HÒA

Lực lượng chức năng ghi hình làm bằng chứng vi phạm quy định phòng dịch

ẢNH: KHẢ HÒA

Và xử phạt hai bạn trẻ không đeo khẩu trang nơi công cộng

ẢNH: KHẢ HÒA

Lực lượng chức năng đi nhắc nhở người dân không tụ tập đông người

ẢNH: KHẢ HÒA

Người dân đổ xô ra các quán xá vỉa hè trên đường CMT8, Q.10, TP.HCM tối 22.4

ẢNH: LÊ NAM

Trên đường CMT8 (P.15, Q.10) tối 22.4, người dân bắt đầu đổ ra đường từ khoảng 19 giờ, các quán xá vỉa hè với các món ăn vặt quen thuộc như bánh tráng cuộn, bánh bạch tuộc… đông khách.
Thậm chí, tại một tiệm trà sữa ven đường, nhiều người còn xếp hàng đợi mua. Tuy nhiên, nhân viên ở đây cũng yêu cầu mọi người cố gắng giữ khoảng cách để tránh tiếp xúc gần, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) dần nhộn nhịp trở lại. Đường xá đông đúc, tấp nập các dòng xe. Bên trong khu phố đi bộ khang trang, người dân cũng đi lại, hóng gió… nhiều hơn. Lượng người đổ về đây đông hơn trông thấy so với một ngày trước đó.
Lực lượng chức năng thường xuyên lui tới nhắc nhở người dân phải tuân thủ quy định phòng dịch, đồng thời không tập trung quá đông đúc.

Giới trẻ đổ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm cách ly xã hội cuối cùng

ẢNH: LÊ NAM

Theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng ban hành ngày 27.3, các địa phương hạn chế tụ tập đông người, như: dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m tại nơi công cộng; dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.
Đồng thời, hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác, hạn chế các chuyến bay từ Hà Nội và TP.HCM đến các nơi khác, tạm dừng hoặc tổ chức lại giao thông công cộng, trừ phương tiện vận chuyển hàng hóa. 

Giới trẻ đổ ra các hàng quán ăn vặt trên vỉa hè đường CMT8

ẢNH: LÊ NAM

Ngã tư Điện Biên Phủ giao CMT8 đông đúc lúc 20 giờ

ẢNH: LÊ NAM

Phố xá dần đông đúc trở lại từ chiều 22.4

ẢNH: LÊ NAM

Người dân đổ ra đường dù ngày 22.4 vẫn còn trong thời gian cách ly xã hội

ẢNH: KHẢ HÒA

Không khí nhộn nhịp tại khu vực gần vòng xoay ngã 6 Dân Chủ

ẢNH: LÊ NAM

Khu vực Nhà thờ Đức Bà (Q.1, TP.HCM)

ẢNH: LÊ NAM

Các bạn trẻ cũng có mặt khu vực xung quanh nhà thờ

ẢNH: KHẢ HÒA

Nhiều người ra phố đi bộ hóng mát

ẢNH: LÊ NAM

Phố đi bộ Nguyễn Huệ dần đông đúc. Có người lơ là việc đeo khẩu trang

ẢNH: KHẢ HÒA

Các bạn trẻ tập trung ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

ẢNH: KHẢ HÒA

Xe cộ dần đi lại tấp nập ở khu trung tâm

ẢNH: LÊ NAM

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.