Người Thái sốt ruột vì 2 cậu út U.23 Việt Nam ở U.19 Việt Nam

22/06/2022 05:56 GMT+7

Chỉ cần ít ngày tập trung cùng U.19 Việt Nam, bộ đôi tiền vệ trung tâm Khuất Văn Khang - Nguyễn Văn Trường của U.23 Việt Nam đã lập tức khiến HLV Đinh Thế Nam hài lòng về thái độ và cách hòa nhập rất tốt.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm Khuất Văn Khang - Nguyễn Văn Trường được xem là 2 "cậu út" thú vị của U.23 Việt Nam khi chỉ sinh năm 2003, nhưng đã thuyết phục được HLV Gong Oh-kyun sắp đá chính tại giải U.23 châu Á.

Sao 18 tuổi cao 1m82, đá U.23 châu Á là niềm kỳ vọng của U.19 Việt Nam

Ở tuổi 19, 2 tiền vệ trung tâm đến từ 2 lò bóng đá trẻ thủ đô là CLB Hà Nội và CLB Viettel đã khiến tất cả bất ngờ khi đá chính và chơi rất hay trong trận hòa U.23 Thái Lan 2-2, hòa U.23 Hàn Quốc 1-1 cũng như gặp U.23 Ả Rập Xê Út tại tứ kết.

Dù là cầu thủ trẻ nhất trên sân, nhưng bộ đôi này không hề bị choáng ngợp mà ngược lại chơi tỉnh táo, lì đòn và cơ động hợp lý trước ý đồ pressing liên tục của các đối thủ.

Riêng cá nhân Khuất Văn Khang thậm chí 2 lần được AFC biểu dương với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trước U.23 Thái Lan và U.23 Hàn Quốc.

Văn Trường đi bóng trong buổi tập của U.19 Việt Nam

Minh Hiếu

Sau khi hoàn tất cuộc phiêu lưu ở giải U.23 châu Á và trở lại Việt Nam, 2 tiền vệ trẻ của chúng ta đã nhanh chóng trình diện tại tuyển U.19 Việt Nam và lập tức làm xiêu lòng HLV trưởng Đinh Thế Nam.

Không hề có dấu hiệu của ngôi sao, 2 chàng trai sinh năm 2003 gần như không cần thời gian để hòa nhập vào lối chơi tấn công dựa trên sơ đồ 4-3-3 của ông Nam, giúp tuyến giữa U.19 Việt Nam trở nên cực kỳ cơ động.

Với nền tảng thể lực tốt và kinh nghiệm quý giá có được từ giải U.23 châu Á, Văn Khang và Văn Trường được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh tuyến giữa của U.19 Việt Nam trong cuộc đua tranh vé vào vòng knock-out của bảng A.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung hối hả động viên U.19 Thái Lan

FAT

Dự kiến, giải U.19 Đông Nam Á 2022 sẽ tổ chức tại Indonesia, nơi thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ có cuộc chạm trán hứa hẹn không khoan nhượng với U.19 Thái Lan và đội chủ nhà Indonesia, bên cạnh Brunei và Philippines.

Sau những thất bại liên tiếp trước Việt Nam ở các giải trẻ từ U.23 Đông Nam Á đến SEA Games 31 và vừa rồi bị chúng ta loại từ vòng bảng giải U.23 châu Á, người Thái đang rất nung nấu đòi nợ ở giải U.19 Đông Nam Á.

Điều này thể hiện rõ qua việc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung đã đến tỉnh Chonburi để động viên toàn đội U.19 Thái Lan.

Có thể thấy được sự sốt ruột của FAT, dù trước đó họ đã cố kín tiếng khi tuyển Thái Lan đoạt vé dự Asian Cup 2023 hay U.23 Thái Lan về nhà sớm ở giải U.23 châu Á.

Văn Khang đã 2 lần nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận của AFC tại giải U.23 châu Á

Minh Hiếu

Đây là điều có thể hiểu khi những thất bại liên tiếp trước Việt Nam ở các giải trẻ những năm qua khiến FAT lo sợ sẽ để lại bóng ma tâm lý cho các cầu thủ trẻ Thái Lan.

Đặc biệt khi FAT nhìn vào cách tuyến giữa U.23 Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường, đã hóa giải ý đồ pressing và chơi hay như thế nào trước U.23 Thái Lan tại Uzbekistan.

Cũng nói thêm lứa U.19 Thái Lan này có bộ khung là những người từng vào chung kết giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 2 tại Campuchia và thua chính thầy trò HLV Đinh Thế Nam có đội hình tơi tả vì Covid-19.

Dự kiến, HLV Đinh Thế Nam sẽ chốt danh sách 25 cầu thủ U.19 Việt Nam, với kỳ vọng bộ đôi Văn Khang - Văn Trường từ U.23 Việt Nam sẽ là hạt nhân tuyến giữa, trước khi lên đường sang Indonesia chuẩn bị cho giải U.19 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 2 - 15.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.