Người thân của chiến sĩ PCCC hy sinh ở Hà Nội: Đức Việt sống rất tình cảm

02/08/2022 19:52 GMT+7

Sáng 2.8 .2022, Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội , Giám đốc Công an TP.Hà Nội và nhiều người thân, hàng xóm của chiến sĩ cảnh sát PCCC Đỗ Đức Việt hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy quán karaoke ở Q.Cầu Giấy, đã đến chia sẻ nỗi đau mất thân nhân của gia đình.

Sáng 2.8.2022, Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Hải Trung, cùng nhiều người thân, hàng xóm láng giềng đã đến chia buồn cùng gia đình chiến sĩ cảnh sát PCCC Đỗ Đức Việt vừa hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Người thân cùng hàng xóm láng giềng đến thăm gia đình chiến sĩ Đỗ Đức Việt.

Chí Bình

Nhiều người là hàng xóm của cố thượng úy Đỗ Đức Việt cho biết anh chưa lập gia đình, vừa là người con ngoan hiếu thảo, vừa là người sống rất tình cảm, từng là tấm gương sáng về giúp đỡ người dân khi mới chỉ là sinh viên Trường Đại học Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

"Việt chưa có gia đình, năm nay mới tròn 24 tuổi. Vừa mới ra trường được vài năm, đã có vợ con gì đâu. Cháu vẫn còn trẻ trung, chưa có suy nghĩ, tính toán gì cho cuộc sống riêng tư cả. Đi làm về thì rất quý bố mẹ, anh em. Cháu phải trực nhiều, cũng không có điều kiện để về nhà sinh hoạt nhưng khi ở nhà thì cháu vẫn giúp đỡ bố mẹ, lau nhà, lau cửa, chơi với các em, là người sống tình cảm nhưng thời gian ít quá. Ngày hôm kia, cháu chào gia đình đi trực nhưng rồi vĩnh viễn không về nữa", ông Nguyễn Công Khoái, người thân của chiến sĩ Đỗ Đức Việt chia sẻ.

"Kể từ ngày cháu và gia đình về đây sinh sống tại địa phương đến nay cũng được 6 - 7 năm rồi. Gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối mà nhà nước đề ra, luôn thực hiện tốt mọi công việc của địa phương. Gia đình với hàng xóm láng giềng rất hòa thuận, không bao giờ có khúc mắc, có vấn đề gì xích mích với hàng xóm.

Những năm vừa rồi cháu cũng được đưa vào ngành công an nhân dân nhưng vì tính mạng của bà con nhân dân, vì tài sản của nhân dân mà phải hy sinh như thế này thì chúng tôi là người dân, cũng cảm thấy rất xót xa cho gia đình cháu. Đây là tổn thất rất lớn", ông Tuấn, hàng xóm với gia đình chiến sĩ Đỗ Đức Việt nói với Thanh Niên.

Chân dung chiến sĩ cảnh sát PCCC Đỗ Đức Việt

Ảnh facebook chiến sĩ đỗ đức việt.

Cố thượng úy Đỗ Đức Việt cùng với chỉ huy là thượng tá Đặng Anh Quân và chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc là ba chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu người ở một quán karaoke trên địa bàn TP.Hà Nội ngày 1.8.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.