Người trẻ có quyền yêu cầu xóa thông tin, hình ảnh từng đăng trên mạng xã hội

27/04/2023 09:31 GMT+7

Nếu cảm thấy xấu hổ vì những bức ảnh từng đăng lên mạng xã hội, người trẻ có quyền yêu cầu xóa đi để những bức ảnh ấy không còn xuất hiện.

Người trẻ có quyền yêu cầu xóa thông tin, hình ảnh từng đăng trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Người trẻ có quyền yêu cầu xóa thông tin, hình ảnh từng đăng trên mạng xã hội

INSTAGRAM

Theo tờ Korea JoongAng Daily ngày 24.4, vào ngày 24.4 Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc cho biết những người trẻ tuổi hiện có thể xóa các bản ghi kỹ thuật số được tạo ra khi họ còn là trẻ vị thành niên.

Theo đó, người trẻ có thể yêu cầu xóa hoàn toàn các bài đăng, hình ảnh mình từng chia sẻ trong quá khứ.  

Cụ thể, nếu những người trẻ có nguyện vọng xóa thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ, tuổi, hình ảnh hay các bài đăng nào mà cảm thấy xấu hổ khi nhìn lại ra khỏi các công cụ tìm kiếm trên Internet và các bài đăng trên mạng xã hội... thì nguyện vọng này sẽ được chấp thuận.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ giúp những người dưới 24 tuổi quên mật khẩu hoặc hủy tài khoản có thể xóa hồ sơ kỹ thuật số một cách dễ dàng.

Người trẻ có quyền yêu cầu xóa thông tin, hình ảnh từng đăng trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Nếu cảm thấy xấu hổ vì những bức ảnh từng đăng lên mạng xã hội, người trẻ có quyền yêu cầu xóa đi

INSTAGRAM

Các bài đăng được tải lên khi người dùng chưa đủ 18 tuổi sẽ đủ điều kiện sử dụng dịch vụ. Thanh niên và trẻ em có thể đăng ký dịch vụ thông qua cổng thông tin cá nhân của Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc, đồng thời gửi liên kết và thông tin để chứng minh rằng bài đăng đó là của họ.

Chính phủ sẽ nhanh chóng yêu cầu nhà điều hành trang web hạn chế, xóa hoặc ẩn bài đăng.

Cần nói thêm, chỉ có những bài đăng do chính các cá nhân tải lên mới có thể được yêu cầu xóa bỏ, nhưng chính phủ cũng có kế hoạch dần dần mở rộng chương trình này sang các bài đăng do người khác tải lên, bao gồm cả việc quay phim, chụp ảnh bất hợp pháp...

Đại diện của Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi hy vọng trẻ em có thể thực hiện quyền cơ bản để kiểm soát thông tin cá nhân thông qua dịch vụ này".

Thông tin này đã được người trẻ Hàn Quốc hoan nghênh, hưởng ứng. Vì thực tế có nhiều người trẻ muốn xóa hẳn những bức ảnh đã đăng trên một cộng đồng trực tuyến, một trang mạng xã hội nhưng bấy lâu nay không thể thực hiện được. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.