Người trẻ độc thân sẽ làm gì vào ngày lễ Tình nhân?

08/02/2023 12:39 GMT+7

Ngày lễ Tình nhân 14.2 là ngày của tình yêu đôi lứa, nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch chuẩn bị cho một ngày lễ hoàn hảo bên người mình yêu. Còn các bạn độc thân thì như thế nào?

Chuẩn bị quà để tặng cho người mình thầm thương trộm nhớ

Nhiều người trẻ có ý tưởng chọn ngày lễ Tình nhân (14.2) để bày tỏ tình cảm với người mình thích. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, tiết lộ: "Mình đang tự tay chuẩn bị một món quà để tặng cho người mình thầm thương trộm nhớ. Với tiến độ này, mình nghĩ sẽ hoàn thành xong trước ngày 14.2, để đúng ngày sẽ tặng quà và tỏ tình bạn trai kia".

Người trẻ độc thân họ sẽ làm gì vào ngày lễ Tình nhân?  - Ảnh 1.

Bằng nhiều cách, Kim Chi luôn muốn tận hưởng ngày lễ tình yêu thật trọn vẹn dù còn đang độc thân

NVCC

Chia sẻ về lý do chọn tỏ tình trong ngày này, Thu Hà cho biết: "Mình thấy dịp này khá đặc biệt và muốn lấy hết can đảm để bày tỏ điều mà mình giấu kín bấy lâu nay, hy vọng sẽ nhận được lời đồng ý của bạn nam".

Sở dĩ Thu Hà cho rằng lễ Tình nhân là dịp đặc biệt và khá hay vì theo Hà, mình là con gái nên ngày bình thường rất ngại ngùng khi ngỏ lời tình yêu với bạn trai. "Nếu mọi chuyện tốt đẹp như ý muốn thì tụi mình sẽ cùng nhau trải qua ngày lễ tình yêu đầu tiên thật đáng nhớ, còn nếu có bị từ chối thì cũng không hối tiếc vì đã dũng cảm nói ra nỗi lòng của chính mình", Thu Hà bày tỏ.

Chọn tham gia các hoạt động trải nghiệm là cách Trần Thị Kim Chi, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, tận hưởng ngày lễ tình yêu khi còn đang độc thân. "Mình dự định tham gia một số hoạt động mà từ trước đến nay mình luôn muốn được trải nghiệm, đó là những buổi trải nghiệm làm gốm, vẽ tranh... Ngoài ra, mình sẽ trở về Câu lạc bộ Phát thanh - truyền hình sinh viên Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM để cùng các thành viên thực hiện những thành phẩm radio, video nhân dịp lễ Tình nhân năm nay", Kim Chi chia sẻ.

Tự tạo niềm vui riêng cho bản thân

Vì ngày 14.2 rơi vào thứ 3 nên Trương Thị Đạo Linh (23 tuổi), ngụ tại 73 Nguyễn Tạo, P.Hoà Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, cho biết cô nàng chọn tôn vinh Ngày lễ tình nhân bằng cách yêu bản thân và dành thời gian cho bạn bè sau giờ làm việc. "Ban ngày mình đi làm, chỉ có buổi tối rảnh nên mình muốn đi xem phim, uống cà phê cùng hội bạn. Mình cũng sẽ mua sắm áo quần, mỹ phẩm... để tự tạo niềm vui riêng", Đạo Linh bộc bạch.

Người trẻ độc thân họ sẽ làm gì vào ngày lễ Tình nhân?  - Ảnh 2.

Cô nàng gen Z Đạo Linh tôn vinh tình yêu bằng cách tự yêu bản thân

NVCC

Đó cũng là kế hoạch của Tôn Thất Gia Hoàng (20 tuổi), ngụ tại 1/5 Phan Hành Sơn, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, trong ngày 14.2 sắp tới. "Mình còn độc thân nên chẳng có kế hoạch gì đặc biệt cho lễ Tình nhân cả. Ngày hôm ấy chắc mình cũng sẽ lướt mạng xem người trẻ họ bày tỏ tình yêu rộn ràng ra sao. Riêng thời khóa biểu của mình hôm ấy vẫn là đi học, làm thêm, dẫn chó đi dạo, tập đàn rồi đi ngủ", Gia Hoàng cười nói.

Đối với Lê Văn Phước, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, thì cho rằng vì mình đang còn độc thân nên ngày 14.2 cũng như ngày bình thường khác. "Ngày lễ Tình nhân, người độc thân như mình thường ở nhà tận hưởng cuộc sống của người độc thân, chứ ra đường nhìn người ta tay trong tay thấy tủi thân cho mình lắm". Văn Phước cũng cho biết là sẽ chọn ăn tối và xem chương trình cùng với gia đình vào ngày lễ năm nay.

Mỗi người có cách chọn cho mình có niềm vui riêng trong ngày lễ Tình nhân. Còn bạn, bạn sẽ đón ngày lễ Tình nhân như thế nào?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.