Người trẻ 'đội nắng' hành động vì môi trường

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
03/06/2023 07:00 GMT+7

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5.6) và ngày hội Thanh niên hành động chống rác thải nhựa 2023, hàng trăm người trẻ của tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra quân hành động, bảo vệ môi trường biển.

Ngày 2.6, tại bãi biển Tân An (H.Quảng Điền), hàng trăm đoàn viên, thanh niên của tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tham dự lễ phát động Ngày Môi trường thế giới và ngày hội Thanh niên hành động chống rác thải nhựa năm 2023.

Người trẻ 'đội nắng' hành động vì môi trường - Ảnh 1.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia nhặt rác bảo vệ môi trường

N.L

Xác định vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu nói chung và trong việc chống rác thải nhựa, sáng nay những người trẻ đã tích cực làm vệ sinh trên bãi biển.

Giữa cái nắng gần 40°C của miền Trung, những người trẻ vẫn hừng hực khí thế. Hình ảnh màu áo xanh tình nguyện tỏa đi khắp nơi, cùng các chiến sĩ trẻ của lực lượng vũ trang thu gom rác, bảo vệ môi trường sống... để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân địa phương.

Người trẻ 'đội nắng' hành động vì môi trường - Ảnh 2.

Các chiến sĩ công an trẻ cũng có mặt để làm sạch bờ biển

N.L

Người trẻ 'đội nắng' hành động vì môi trường - Ảnh 3.

Bộ đội biên phòng cùng thanh niên thu gom rác

N.L

Người trẻ 'đội nắng' hành động vì môi trường - Ảnh 4.

Họ tỏa đi khắp nơi, cùng nhau thu gom rác dọc bãi biển

N.L

Dịp này, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc và 20 áo phao cho bà con ngư dân biển Tân An, đồng thời ra mắt Đội hình thanh niên hành động chống rác thải nhựa. 

Đây sẽ là lực lượng nòng cốt trong việc hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa một lần và gương mẫu đi đầu thực hiện việc tái sử dụng các sản phẩm nhựa, thực hiện phân loại rác tại nguồn tại địa phương.

Thời gian qua, Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế đã tích cực phối hợp cùng các cấp, ngành thường xuyên, liên tục hành động những phần việc để bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. Trong đó, các mô hình "Ngày chủ nhật xanh", "Đổi rác lấy quà"… đã để lại nhiều dấu ấn đẹp.

Người trẻ 'đội nắng' hành động vì môi trường - Ảnh 7.

Chị Hoàng Thị Thùy Linh (áo xanh) cùng các đại biểu tham gia nhặt rác bảo vệ môi trường

N.L

Thông qua chương trình lần này, chị Hoàng Thị Thùy Linh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế, mong muốn lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường. Đồng thời, mong muốn thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần; tích cực hưởng ứng phong trào "Nói không với túi ni lông và rác thải nhựa", tiếp tục góp sức trẻ để thực hiện thành công đề án Ngày chủ nhật xanh "Hãy hành động để Thừa Thiên - Huế thêm xanh - sạch – sáng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.