Người trẻ góp tiền mua vắc xin phòng Covid-19

Nam Long
Nam Long
05/06/2021 12:50 GMT+7

Các bạn trẻ ở tỉnh Vĩnh Long chung tay đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19 nhằm góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Vừa nhận được tin nhắn kêu gọi đóng góp Quỹ vắc xin phòng Covid-19 của Bộ Thông tin và Truyền thông, chị Mai Thị Linh Trâm (29 tuổi), nhân viên văn phòng của một cơ quan báo chí ở Vĩnh Long, đã không ngần ngại chuyển khoản 500.000 đồng vào quỹ.
"Tôi ủng hộ vào quỹ vì muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tôi cũng thường động viên các đồng nghiệp, chỉ mong muốn là nếu ai có khả năng san sẻ được chút nào hay chút ấy, vì từ những tấm lòng nhỏ sẽ tạo ra được thành quả to", chị Trâm chia sẻ.
Tương tự, chị Lê Hương Giang (31 tuổi), nhân viên văn phòng của một cơ quan báo chí ở Vĩnh Long, cũng vừa đăng ảnh chuyển khoản 500.000 đồng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 lên mạng xã hội. Chị Giang đồng thời kêu gọi mọi người chung tay giúp nước nhà sớm vượt qua đại dịch Covid-19.
"Khi đóng góp cho quỹ vắc xin, tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm sao góp chút công sức nhỏ bé của mình cùng chung tay với nhà nước vì tôi thấy các nhân viên y tế cũng như lực lượng chức năng đang quá vất vả trong việc phòng chống dịch. Tôi chỉ mong các bạn cũng nghĩ như tôi, chung tay vì cộng đồng là bảo vệ chính mình, gia đình mình...", chị Giang tâm sự.
Cùng chung quan điểm đó, ThS.Trần Ngọc Minh Nguyệt (37 tuổi), đang công tác tại TP.Vĩnh Long, cũng đã chuyển khoản ủng hộ quỹ 1 triệu đồng.
"Vắc xin Covid-19 là chìa khóa tốt nhất. Số tiền mua vắc xin quá lớn, một tổ chức hay một cá nhân thì khó có thể được, nhưng nếu cả xã hội chung tay thì tôi nghĩ rằng mọi người sớm được tiêm vắc xin phòng Covid-19 và cuộc sống sẽ trở lại bình thường”, chị Nguyệt nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.