Người trẻ nỗ lực phủ xanh rừng đầu nguồn

Huy Đạt
Huy Đạt
19/12/2021 07:10 GMT+7

Ngày 18.12, tại xã A Xan (H.Tây Giang, Quảng Nam), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết chương trình 'Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh' năm 2021.

Đây là chương trình chuỗi sự kiện hưởng ứng Đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ với mong muốn nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân về vai trò của rừng, hoạt động bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu... của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam. Qua đó, ban tổ chức sẽ tạo lập nguồn quỹ cây xanh, góp phần hiệu quả vào việc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao giải nhất cuộc thi ảnh “Triệu cây xanh” cho chị Lò Thị Ngần, Bí thư Đoàn thanh niên xã Nghĩa Bình

HUY ĐẠT

Lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Trong hành trình của “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2021, ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa và thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đoàn viên và người dân trên mọi miền đất nước, như: cuộc vận động cam kết xanh; cuộc thi ảnh “Triệu cây xanh”; hoạt động trồng rừng…

Trong đó, đáng chú ý hoạt động trồng rừng đã trồng mới được 30.000 cây xanh. Tại Quảng Nam trồng mới 16.800 cây xanh rừng đầu nguồn thuộc H.Tây Giang và H.Nam Trà My; tại Quảng Ngãi đã trồng mới 13.200 cây xanh rừng đầu nguồn ở H.Minh Long và H.Trà Bồng.

Dưới tiết trời mưa lớn vùng biên giới tỉnh Quảng Nam, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đánh giá cao tinh thần hưởng ứng chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2021 của tất cả đoàn viên, thanh niên, sinh viên và người dân trên cả nước. Mặc dù năm 2021 cả nước chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, cống hiến sức trẻ của đoàn viên, thanh niên, chương trình đã đạt được nhiều kết quả đầy ý nghĩa.

“Tinh thần sức trẻ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn của đoàn thanh niên 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi là đáng khích lệ. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng những thành quả đã đạt được trong thời gian qua là bước chạy đà cho những hoạt động để chiến dịch thành công hơn nữa. Chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2021 sẽ càng ngày càng thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và cộng đồng chung tay góp sức mang lại màu xanh cho quê hương đất nước”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Màu áo xanh ở biên giới

Trong chiều 18.12, Đoàn công tác T.Ư Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến thăm, động viên các chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ tại đồn A Xan (biên giới Việt - Lào). Ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết: Năm 2021, Tây Giang vừa khắc phục hậu quả thiên tai, vừa vất vả chống dịch Covid-19. Trong đó, đặc biệt màu áo xanh thanh niên tình nguyện đã ngày đêm cùng lực lượng biên phòng chốt chặn, kiểm soát dịch không quản ngày đêm.

“Ở vùng cao H.Tây Giang có 2 màu áo xanh như hình với bóng là màu xanh biên phòng và màu xanh thanh niên tình nguyện, vượt qua nhiều khó khăn thanh niên tình nguyện luôn đi đầu trong việc giúp đỡ bà con địa phương, nhất là trong việc phát triển kinh tế. Tôi mong muốn thời gian đến các lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp với nhau để giữ vững an ninh, trật tự và phát triển kinh tế vùng cao”, ông Dũng nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái trao tặng cho gia đình anh Cơlâu Hàng (thôn Pơr’Ning, xã Lăng, H.Tây Giang), nguồn kinh phí từ chương trình “Thank you, Việt Nam” 2021 do T.Ư Đoàn và Tổng công ty dịch vụ viễn thông VinaPhone phối hợp tổ chức, nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong xã hội, thể hiện lòng biết ơn, tri ân đối với thế hệ đi trước. Với 1 triệu “lời cảm ơn” được khởi tạo, chương trình sẽ quyên góp hơn 5 tỉ đồng nhằm xây dựng 60 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2021.

Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giải cuộc thi ảnh “Triệu cây xanh”. Ban tổ chức trao giải nhất cho đơn vị Đoàn thanh niên xã Nghĩa Bình (H.Tân Kỳ, Nghệ An). Vượt hơn 500 km từ Nghệ An vào Quảng Nam dự chương trình, chị Lò Thị Ngần, Bí thư Đoàn thanh niên xã Nghĩa Bình, phấn khởi kể: “Đoàn thanh niên xã Nghĩa Bình thời gian qua thường xuyên tổ chức các chương trình thiết thực bảo vệ môi trường, trồng cây xanh và tuyên truyền đến các bạn đoàn viên, thanh niên. Hay tin đơn vị đạt giải nhất cuộc thi ai nấy đều vui mừng, trong thời gian tới Đoàn xã Nghĩa Bình sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình vì môi trường nhiều hơn nữa”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.