Tuổi trẻ Quảng Ninh: Đi đến nơi cần, làm những việc khó

Người trẻ Quảng Ninh đưa AI từ bệnh viện đến cộng đồng

Từ ứng dụng AI trong bệnh viện đến những lớp 'Bình dân học vụ số' ở vùng biên, tuổi trẻ Quảng Ninh đang đưa kiến thức, chuyên môn vào hoạt động tình nguyện, giải quyết những nhu cầu cụ thể từ cơ sở.

Thay cho cách ghi chép, tổng hợp thủ công, một phần mềm quản lý sự cố y khoa đang giúp Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh số hóa quy trình ghi nhận, báo cáo và xây dựng dữ liệu phục vụ phân tích, phòng ngừa rủi ro.

Người tham gia xây dựng sáng kiến này là bác sĩ Nguyễn Thành Công (36 tuổi), Phó trưởng khoa Gây mê - Hồi tỉnh, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Y tế Quảng Ninh.

Từ câu chuyện của một bác sĩ trẻ đến những đội sinh viên tình nguyện có mặt ở vùng biên, xã đảo trong mùa hè vừa qua cho thấy một hướng đi ngày càng rõ nét của tuổi trẻ Quảng Ninh: hoạt động Đoàn gắn với chuyên môn, lựa chọn những việc địa phương và người dân thực sự cần.

Khi bác sĩ trẻ đưa công nghệ vào bệnh viện

Năm 2025, bác sĩ Nguyễn Thành Công cùng Ban Chấp hành Liên chi Đoàn Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh phối hợp Phòng Quản lý chất lượng - Chăm sóc khách hàng triển khai phần mềm quản lý sự cố y khoa.

Người trẻ Quảng Ninh đưa AI từ bệnh viện đến cộng đồng - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Thành Công (người đứng) trao đổi, hướng dẫn đoàn viên Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh vận hành phần mềm quản lý sự cố y khoa

Phần mềm số hóa việc ghi nhận, báo cáo sự cố thay cho phương thức thủ công. Dữ liệu sau khi cập nhật có thể phục vụ theo dõi, phân tích nguyên nhân, từ đó hỗ trợ bệnh viện xây dựng giải pháp can thiệp và phòng ngừa.

Theo anh Công, sáng kiến phải bắt đầu từ vấn đề thực tế trong công việc và quan trọng nhất là khả năng áp dụng, thay vì dừng lại ở một sản phẩm để dự thi hay báo cáo thành tích.

Quan điểm này tiếp tục được anh cùng các đoàn viên ngành y tế đưa vào sáng kiến 'Health Insight AI - Nền tảng AI hỗ trợ quản lý, điều hành và phân tích dữ liệu ngành Y tế Quảng Ninh', chuẩn bị tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Chuyển đổi số do Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức.

Nền tảng hướng đến sử dụng AI để hỗ trợ tổng hợp, phân tích thông tin, cung cấp thêm công cụ cho cán bộ, nhân viên y tế trong công việc.

'Chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động Đoàn đều tạo ra giá trị cụ thể, từ một sáng kiến hỗ trợ công việc đến một đơn vị máu được trao đi hay một người dân được khám, tư vấn sức khỏe', anh Công chia sẻ.

Cách làm này cũng được Đoàn Thanh niên Sở Y tế Quảng Ninh mở rộng qua phong trào 'Bình dân học vụ số' giai đoạn 2025 - 2027. Đoàn viên được tập huấn ứng dụng AI trong chuyên môn, quản lý y tế; đồng thời tham gia hướng dẫn cán bộ, nhân viên và người dân sử dụng nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, các kỹ năng số phục vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Chuyên môn y tế cũng trở thành lợi thế của lực lượng đoàn viên khi tham gia hoạt động cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đoàn Thanh niên Sở Y tế đã huy động hơn 200 triệu đồng tổ chức 2 đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí; 3 chương trình hiến máu, tiếp nhận 550 đơn vị máu; vận động hiến mô, tạng và trao hơn 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Người trẻ Quảng Ninh đưa AI từ bệnh viện đến cộng đồng - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Thành Công thăm khám, điều trị cho bệnh nhi tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh

Sinh viên mang 'Bình dân học vụ số' về vùng biên

Tinh thần đưa kiến thức, kỹ năng của người trẻ vào giải quyết công việc thực tế cũng được thể hiện rõ trong Chiến dịch 'Mùa hè xanh' 2026.

Tại xã biên giới Hoành Mô, 25 sinh viên CLB Sinh viên tình nguyện Trường đại học Hạ Long vừa trải qua một mùa hè cùng người dân và thiếu nhi địa phương.

Thay vì chỉ tập trung vào những phần việc lao động tình nguyện, sinh viên tham gia tổ chức sinh hoạt hè, hướng dẫn kỹ năng, hỗ trợ chuyển đổi số và các hoạt động cộng đồng phù hợp với nhu cầu tại địa bàn.

Nguyễn Văn Nguyên Vũ, Đội trưởng Chiến dịch 'Mùa hè xanh' 2026 tại xã Hoành Mô, cho biết quãng thời gian ở vùng biên giúp mỗi thành viên có thêm trải nghiệm thực tế và hiểu hơn giá trị của việc đem sức trẻ phục vụ cộng đồng.

Hoành Mô là một trong nhiều địa bàn được các đội sinh viên lựa chọn trong chiến dịch năm nay. Từ ngày 1.6 - 31.8, Chiến dịch 'Mùa hè xanh' được triển khai tại 100% trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Quảng Ninh, với 29 đội hình, thu hút hơn 1.854 đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Một trong những nội dung được đẩy mạnh là hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Các tình nguyện viên hướng dẫn sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tổ chức các lớp 'Bình dân học vụ số'.

Toàn chiến dịch đã tổ chức 73 lớp 'Bình dân học vụ số', thu hút hơn 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Với những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện thủ tục hành chính hay tiếp cận dịch vụ số, đoàn viên trở thành lực lượng hướng dẫn trực tiếp ngay tại cơ sở.

Ở các địa bàn khác, chuyên môn và sức trẻ lại được sử dụng theo những cách khác nhau. Sinh viên phối hợp tổ chức lớp kỹ năng, năng khiếu, ngoại ngữ miễn phí cho trẻ em; hướng dẫn phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em; vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan.

Tại xã đảo Cái Chiên, đội sinh viên Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh còn tham gia vệ sinh môi trường, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả sau bão.

Tình nguyện từ những việc địa phương đang cần

Điểm đáng chú ý của 'Mùa hè xanh' 2026 nằm ở sự phối hợp giữa các trường đại học, cao đẳng với tổ chức Đoàn và chính quyền địa phương ngay từ khâu lựa chọn phần việc.

Nhu cầu của từng địa bàn được xác định trước để bố trí lực lượng và nội dung phù hợp. Sinh viên có thế mạnh công nghệ tham gia chuyển đổi số; lực lượng có kỹ năng ngoại ngữ, văn hóa, thể thao tổ chức hoạt động cho thiếu nhi; đoàn viên ngành y sử dụng chuyên môn để khám bệnh, tư vấn sức khỏe.

Cách tổ chức này giúp hoạt động tình nguyện đi vào những đầu việc cụ thể, đồng thời tạo môi trường để người trẻ vận dụng kiến thức được đào tạo vào thực tế.

Từ phần mềm quản lý sự cố y khoa trong bệnh viện, nền tảng AI của những bác sĩ trẻ đến 73 lớp 'Bình dân học vụ số' trong mùa hè, điểm chung nằm ở việc tuổi trẻ Quảng Ninh đang tìm cách giải quyết những nhu cầu cụ thể bằng chính kiến thức và thế mạnh của mình.

Mỗi địa bàn cần một phần việc khác nhau, mỗi đoàn viên có một chuyên môn khác nhau. Khi hai yếu tố ấy gặp nhau, hoạt động tình nguyện không dừng ở những ngày ra quân, mà có thể để lại sản phẩm, kỹ năng và cách làm tiếp tục được sử dụng sau khi chiến dịch kết thúc.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.