Người trẻ vượt hơn 100 km mang yêu thương đến vùng cao Quảng Nam

Huy Đạt
Huy Đạt
11/07/2022 18:02 GMT+7

Người trẻ ở TP.Đà Nẵng vượt chặng đường hơn 100 km mang yêu thương đến với đồng bào vùng cao tỉnh Quảng Nam.Với lòng nhiệt huyết tuổi trẻ , các bác sĩ đã dựng phòng khám dã chiến để khám bệnh miễn phí cho người dân miền núi.

Ngày 11.7, Thành đoàn Đà Nẵng cho biết chuyến tình nguyện hè mang yêu thương đến vùng cao tỉnh Quảng Nam của hàng chục đoàn viên, thanh niên TP.Đà Nẵng đã kết thúc với nhiều chương trình thiết thực, mang đến cho người đồng bào vùng cao ấm áp tình thương.

Trước đó, từ ngày 9 - 10.7, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương - Chia sẻ cộng đồng” năm 2022 tại xã miền núi cao Trà Đốc (H.Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Tại đây, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Đà Nẵng đã triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có hoạt động tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 200 đồng bào dân tộc thiểu số, người có công, người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã; trao 100 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (kinh phí 50 triệu đồng).

Các bác sĩ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng cao H.Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam)

H.Đ

Cũng trong chuyến tình nguyện hè này, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Đà Nẵng đã trao tặng chi phí hỗ trợ, sửa chữa nhà nhân ái cho một hộ dân tại H.Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) với kinh phí 50 triệu đồng.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Đà Nẵng trao tặng sửa chữa nhà nhân ái với kinh phí 50 triệu đồng

H.Đ

Chương trình “Kết nối yêu thương - Chia sẻ cộng đồng” năm 2022 là một trong các hoạt động hưởng ứng hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, chương trình “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” và chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Ngoài việc kết nối, trao yêu thương đến đồng bào vùng cao, đoàn tình nguyện cũng đã tổ chức cho các đoàn viên, thanh niên thăm di tích lịch sử Nước Oa (xã Trà Tân, H.Bắc Trà My), thăm nhà thờ cụ Huỳnh Thúc Kháng (xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước), viếng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.