Gần 400 thí sinh khu vực miền Trung tranh tài tại hội thi Tin học trẻ

Huy Đạt
Huy Đạt
10/07/2022 18:15 GMT+7

Gần 400 thí sinh đến từ 17 tỉnh, thành phố trong khu vực với 53 sản phẩm sáng tạo khoa học công nghệ đã tề tựu tại TP. Đà Nẵng để tranh tài tại hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2022, vòng thi khu vực miền Trung.

Ngày 10.7, tại Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn (Đại học Đà Nẵng), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ tổ chức hội thi Tin học trẻ vòng khu vực miền Trung và Ngày hội Sáng tạo - Công nghệ năm 2022.

Tại vòng thi khu vực miền Trung, 387 thí sinh là học sinh đến từ 17 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây nguyên (gồm 291 thí sinh thi lập trình, 91 thí sinh với 53 sản phẩm sáng tạo) tham dự tại 6 bảng thi.

Vòng thi khu vực miền Trung hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2022 và Ngày hội Sáng tạo - Công nghệ khu vực miền Trung diễn ra với sự tranh tài của gần 400 thí sinh

H.Đ

Triển lãm sản phẩm sáng tạo học sinh, sinh viên

H.Đ

Cụ thể, bảng A thi kỹ năng lập trình, hướng tạo ra sản phẩm dành cho học sinh tiểu học (thi cá nhân). Bảng B tổ chức thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh THCS (thi cá nhân). Bảng C1 thi lập trình dành cho đối tượng học sinh THPT khối trường chuyên (thi theo đội, mỗi đội có tối đa 2 thành viên). Bảng C2 thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh THPT khối trường không chuyên (thi cá nhân).

Bảng D2 thi sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh THCS (phần mềm, phần cứng hoặc sản phẩm tích hợp). Bảng D3 thi sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh THPT (phần mềm, phần cứng hoặc sản phẩm tích hợp).

Thí sinh tham gia phần thi lập trình thi đấu robot tại Ngày hội Sáng tạo - Công nghệ năm 2022

h.d

Mỗi đội có tối đa 2 thành viên, có thể có giáo viên hướng dẫn. Sản phẩm dự thi chưa từng đạt giải ở các cuộc thi, hội thi cấp quốc gia, quốc tế.

Khu vực này chọn 8 thí sinh mỗi bảng A, B, C2, 8 đội thi bảng C1 và bảng sản phẩm sáng tạo để đánh giá cùng các sản phẩm tại các khu vực miền Bắc, miền Nam. Từ đó, chọn ra 15 sản phẩm xuất sắc nhất mỗi bảng D2, D3 để dự thi vòng chung kết toàn quốc tại Quảng Nam vào tháng 8 tới.

Ông Nguyễn Sỹ Vinh (Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và tài năng trẻ) cho biết, năm nay cuộc thi có số lượng thí sinh đông hơn, chất lượng tốt hơn với nhiều hình thức thi phong phú. Cuộc thi tạo không gian sáng tạo cho các học sinh trong khu vực, khơi dậy tình yêu của các em đối với khoa học, công nghệ…

Trong khuôn khổ chương trình, Ngày hội Sáng tạo - Công nghệ năm 2022 cũng thu hút 300 thí sinh tham dự với các hoạt động gồm: Triển lãm sản phẩm sáng tạo học sinh, sinh viên; cuộc thi Robotics bảng R1 (tiểu học), R2 (THCS); các hoạt động trải nghiệm STEM/STEAM; tìm hiểu các mô hình khoa học vũ trụ và Talk show “Hành trang kỷ nguyên số”…

Ngày hội Sáng tạo - Công nghệ năm 2022 thu hút 300 thí sinh tham dự

H.Đ

Hoạt động là sân chơi sáng tạo giúp học sinh hình thành ý tưởng, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống, trong đó nhấn mạnh vai trò của công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, chương trình cũng phát huy các kỹ năng cho học sinh như kỹ năng sáng tạo, làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện; khơi dậy đam mê, góp phần định hướng nghề nghiệp tương lai cho thí sinh trẻ.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc do T.Ư Đoàn chủ trì tổ chức từ năm 1995 và giao cho Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ làm cơ quan thường trực Ban tổ chức.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2022 gồm 3 vòng: vòng sơ loại (được tổ chức tại các tỉnh/thành phố trong cả nước trước tháng 6.2022), vòng thi khu vực (tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM) và vòng chung kết toàn quốc (dự kiến tổ chức vào tháng 8.2022).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.