Người Trung Quốc lùng mua nhà ở Thái Lan

08/05/2023 19:37 GMT+7

Nhiều người Trung Quốc đổ xô tới Thái Lan tìm mua nhà sau 3 năm đại dịch với mong muốn sở hữu thêm bất động sản để đề phòng rủi ro.

Ông Daniel Bian, một cư dân Thượng Hải (Trung Quốc) là một trong số những người như thế. "Đây là giấc mơ của tôi", Reuters dẫn lời ông Bian nói khi đứng trong căn hộ sang trọng ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Reuters mô tả rằng Brian nằm trong dòng người từ Trung Quốc đại lục đang săn lùng các bất động sản ở Thái Lan kể từ khi Trung Quốc mở cửa biên giới sau thời gian 3 năm áp đặt biện pháp hạn chế để ứng phó đại dịch Covid-19.

Người Trung Quốc lùng mua nhà ở Thái Lan - Ảnh 1.

Ông Bian xem căn hộ ở Bangkok

REUTERS

Nhiều người Trung Quốc chọn cách đầu tư vào một chỗ ở mới ở nước ngoài nhằm tìm kiếm một sự bảo đảm trong trường hợp xảy ra một đại dịch tương tự.

Thái Lan là điểm đến yêu thích và phổ biến nhất của du khách Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ Quốc tế lao động vừa qua, theo dữ liệu từ trang web Trip.com. Thái Lan dự kiến đón ít nhất 5 triệu khách Trung Quốc trong năm 2023, trong đó một số người có thể là khách hàng tiềm năng tìm mua bất động sản.

"Chắc chắn có nhu cầu từ Trung Quốc về việc mua bất động sản ở Thái Lan", Chủ ticj Hiệp hội bất động sản Thái Lan Mesak Chunharakchot nói.

Ông cho biết người Trung Quốc đang mua nhà, gửi con đến các trường quốc tế và đưa bố mẹ sang Thái Lan sinh sống để chăm sóc con cái. Số liệu thống kê cho thấy học sinh Trung Quốc ở một số trường quốc tế tại Thái Lan đã tăng.

Người Trung Quốc lùng mua nhà ở Thái Lan - Ảnh 2.

Ông Bian là một trong số khách hàng tiềm năng người Trung Quốc tìm mua nhà ở Thái Lan

REUTERS

Danh sách các địa điểm tiềm năng cho người mua nhà Trung Quốc là các thành phố lớn ở Thái Lan, trước hết là thủ đô Bangkok, bên cạnh khu vực Chiang Mai, Pattaya và Isan.

Mặc dù luật pháp Thái Lan quy định giới hạn sở hữu nước ngoài tại các dự án chung cư chỉ ở mức 49%, nhưng khách mua tiềm năng vẫn tìm đến và mang theo cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp bất động sản đang nhắm vào khách Trung Quốc.

Một người môi giới bất động sản tên Owen Zhu đang làm việc với khách hàng Bian cho biết mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ sau đại dịch. "Hầu hết người Trung Quốc chọn mua các căn hộ cao cấp để ở", ông Zhu nói.

Theo lời người môi giới này, trước đây khách hàng mua nhà để đầu tư còn bây giờ họ không còn mua nhà giá dưới 290.000 USD. "Số tiền đó chỉ mua được nhà đơn giản ở các thành phố lớn của Trung Quốc và cũng không có địa điểm đẹp. Nhưng sang Thái, số tiền đó đủ mua một căn hộ cao cấp giữa lòng Bangkok. Vì thế một số người còn chọn cách bán nhà ở Trung Quốc để mua bất động sản ở Thái khi về hưu", theo ông Zhu. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.