Người từ vùng dịch Covid-19 về Đà Lạt sẽ lưu trú cách ly ở đâu?

30/07/2021 18:42 GMT+7

TP.Đà Lạt đang gấp rút triển khai việc đón công dân Đà Lạt từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai về địa phương và bố trí các điểm lưu trú cách ly phòng dịch Covid -19.

Ngày 30.7, UBND TP.Đà Lạt triển khai kế hoạch đón công dân Đà Lạt từ vùng dịch Covid-19 TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai về địa phương đợt đầu tiên vào ngày 6.8, và đang bố trí các điểm lưu trú cách ly phòng dịch Covid-19.
Ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết địa phương đón về những công dân có hộ khẩu thường trú hoặc khai sinh tại Đà Lạt, đang học tập, làm ăn, sinh sống tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai; trong đó ưu tiên người già yếu, khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ em, người ốm đau và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (lao động tự do mất việc làm, không có thu nhập). Dự kiến đợt đầu tiên đón khoảng 200 người.

Ký túc xá Trường cao đẳng Nghề Đà Lạt, nơi cách ly người từ TP.HCM về Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Người từ vùng dịch Covid-19 về Đà Lạt phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định với 2 hình thức. Trong đó, tại cơ sở cách ly không thu phí lưu trú, tiền ăn đóng theo mức tối thiểu 80.000 đồng/người/ngày.
Các cơ sở cách ly không thu phí lưu trú gồm: Ký túc xá sinh viên tập trung Đà Lạt, đường Nguyễn Hoàng, P.7; Ký túc xá Trường Đại học Đà Lạt (khu B7), 140 Phù Đổng Thiên Vương, P.8; Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, 1 Hoàng Văn Thụ, P.4; Ký túc xá Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt, Km số 05 đường Cam Ly, P.7; Ký túc xá Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, 109 Yersin, P.10; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tại Đà Lạt (thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP.HCM), 9 Lý Thường Kiệt, P.9.

Công an TP.Đà Lạt chuẩn bị rau củ tại Ký túc xá sinh viên tập trung phục vụ người cách ly phòng dịch

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông San cho biết thêm việc kích hoạt các khu cách ly y tế tập trung này do Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đà Lạt điều phối theo nguyên tắc tiếp nhận đủ số lượng của khu cách ly này sẽ kích hoạt khu cách ly khác.
Các cơ sở cách ly có thu phí lưu trú gồm: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng, 4 Trần Quang Diệu, P.10; Nhà khách Minh Tâm, 20 Khe Sanh, P.10 và các cơ sở lưu trú đảm bảo các điều kiện thành lập khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn TP.Đà Lạt.

Ngày 30.7: Cả nước 8.649 ca Covid-19, 3.704 ca khỏi; riêng TP.HCM 4.282 bệnh nhân

Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đến ngày 30.7, tỉnh Lâm Đồng có 44 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 9 người được điều trị khỏi và đã xuất viện. Trên địa bàn TP.Đà Lạt có 1 lái xe từ TP.HCM về nhiễm Covid-19 đang được điều trị. Liên quan đến ca bệnh này, các F1, F2 xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính với Covid-19. Tỉnh Lâm Đồng đang cách ly 5.272 trường hợp, trong đó cách ly y tế 42 trường hợp, cách ly tập trung 1.780 trường hợp và cách ly tại nhà 3.450 trường hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.