Người tự xưng sư thầy 'Thích Tâm Phúc' rút kháng cáo

09/10/2024 13:29 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Minh Phúc (người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc) đã có đơn rút kháng cáo, chấp nhận mức án mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên.

Ngày 9.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, bị cáo Nguyễn Minh Phúc (người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc) đã có đơn rút kháng cáo, chấp nhận mức án mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên.

Xử sơ thẩm hôm 6.8, TAND H.Củ Chi (TP.HCM) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc mức án 3 năm 6 tháng tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm 6 tháng tù về tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là 8 năm tù.

HĐXX tuyên tịch thu những giấy tờ giả nói trên cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, lưu vào hồ sơ vụ án.

Về trách nhiệm dân sự, chị của bị cáo Nguyễn Minh Phúc đã nộp khắc phục hậu quả 70 triệu đồng. Do đó, bị hại là bà L.T.H.T (ở huyện Hóc Môn) liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự H.Củ Chi để nhận lại tiền đã bị chiếm đoạt. Ngay sau đó, ông Phúc nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Người tự xưng sư thầy 'Thích Tâm Phúc' rút kháng cáo- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Minh Phúc (người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc) tại tòa sơ thẩm

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Tòa cấp sơ thẩm nhận định, có đủ căn cứ xác định, Nguyễn Minh Phúc đã thông qua mạng xã hội để làm giả 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được tách thửa và chiếm đoạt số tiền 70 triệu đồng của bà L.T.H.T vào 2 ngày 7.10.2022 và 8.2.2023.

Người tự xưng ‘sư thầy Thích Tâm Phúc' rút kháng cáo

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang tâm lý người dân; xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác thông qua việc chiếm đoạt 70 triệu đồng của bà T.

HĐXX cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Phúc như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và chị của bị cáo nộp 70 triệu đồng khắc phục hậu quả. Bản thân bị cáo Phúc có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2021, bà T. mua một thửa đất hơn 420 mét vuông tại H.Củ Chi, với giá 2,4 tỉ đồng nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được. Năm 2022, bà T. thông qua một người giới thiệu và quen biết Phúc để nhờ làm thủ tục tách một thửa đất thành hai thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng, thì Phúc đồng ý.

Mặc dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất, nhưng có quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả, bằng cấp giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác nên Phúc đồng ý nhận làm thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu của bà T., với chi phí là 135 triệu đồng, Phúc nhận trước 70 triệu đồng.

Nguyễn Minh Phúc thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, Phúc đưa cho bà T. một giấy chứng nhận giả, còn một giấy chứng nhận giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T. thì Phúc cất vào két sắt, đợi khi bà T. đưa hết 65 triệu đồng còn lại, Phúc mới đưa.

Quá trình điều tra, Nguyễn Minh Phúc đã nộp cho Cơ quan CSĐT Công an H.Củ Chi nhiều giấy tờ giả liên quan đến bằng cấp về tôn giáo, gồm: bằng thạc sĩ luật kinh tế, tiến sĩ ngành luật tôn giáo, giấy chứng nhận tăng ni và giấy chứng điệp thọ giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.