Người Việt năm châu: Nữ sinh viên tâm huyết với cộng đồng

07/11/2021 14:20 GMT+7

Sinh viên ngành dược Christina Nguyen tại Trường Dược thuộc Đại học Chapman (CUSP, trụ sở tại bang California, Mỹ) vừa qua đã được trao giải thưởng tiêu biểu nhờ thể hiện vai trò lãnh đạo xuất sắc trong các hoạt động vì cộng đồng.

Theo trang tin của trường, ngoài công tác nghiên cứu, Christina còn là chủ tịch chi hội sinh viên của Hiệp hội Dược sĩ hệ thống y tế California tại trường và giữ vị trí cấp cao của hiệp hội này tại cấp tiểu bang và khu vực. Trong những vai trò này, nữ sinh gốc Việt sống ở TP.San Jose đã có nhiều thành tích nổi bật trong việc tổ chức các hội thảo kết nối, sự kiện tiếp xúc với cộng đồng, như chiến dịch thông tin về sự lây lan của Covid-19 tại các trường địa phương.

Nữ sinh gốc Việt Christina Nguyen

Đại học Chapman

Thành tựu mà Christina tự hào nhất là chiến dịch truyền thông mạng xã hội hồi tháng 6.2020, kêu gọi được hơn 28.000 USD (khoảng 600 triệu đồng) để hỗ trợ các tổ chức vận động bảo vệ quyền bình đẳng của người da màu. “Toàn bộ các tổ chức sinh viên dược đều cộng tác và cho rằng việc gây quỹ, vận động vì cộng đồng là điều quan trọng. Cộng đồng của chúng tôi đã giúp mọi người cảm thấy được kết nối với nhau và đóng góp cho điều gì đó lớn lao hơn bản thân”, Christina nói.

Phó giáo sư Jerika Lam tại CUSP nhận xét: “Trong đại dịch, khi các hoạt động tiếp xúc cộng đồng và hội chợ sức khỏe bị cấm, Christina tìm ra cách để liên lạc với bạn bè nhằm bảo vệ cho nghề nghiệp và công bằng xã hội như các chiến dịch Black Lives Matter và chống thù ghét người Mỹ gốc Á và đảo quốc Thái Bình Dương”.

Christina dự kiến lấy bằng vào năm sau và dự định theo đuổi ngành dược sĩ chăm sóc ngoại trú, ngành mà các dược sĩ sẽ trực tiếp chăm sóc bệnh nhân để đưa ra loại thuốc, liều lượng tốt nhất cho bệnh nhân.

Sau các tội ác vì kỳ thị người gốc Á, nạn nhân vượt qua nỗi sợ hãi thế nào?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.