Người Việt trẻ tại Anh: Lo lắng những thay đổi sau khi Nữ hoàng Anh qua đời

11/09/2022 08:30 GMT+7

Báo Thanh Niên đã có buổi trò chuyện ngắn với một số người Việt trẻ tại Anh sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời tại lâu đài Balmoral, Scotland, vào hôm 8.9 sau 70 năm trị vì. Nhiều người Việt trẻ tại Anh đã bày tỏ tâm trạng tiếc thương Nữ hoàng, bên cạnh đó cũng mang tâm trạng lo lắng trước những thay đổi tại nước này trong thời gian sắp tới.

Bạn Nguyễn Vân Thảo, du học sinh Anh tại trường Nottingham Trent, cho biết tất cả hội nhóm sinh viện, du học sinh Việt nam đều chú trọng đến những thông tin về việc qua đời và tang lễ của Nữ hoàng. "Chúng mình muốn chuẩn bị những phương án để đối phó trước những thay đổi có thể ảnh hưởng đến cuộc sống du học sinh."

Thảo cũng cho biết các phương tiện truyền thông cũng thông báo về dòng người đổ về London trong những ngày đến nên cảnh báo người dân về phương tiện giao thông công cộng và các tệ nạn nơi đông người như trộm cướp, móc túi.

Tuy nhiên, bạn Trần Nguyễn Huy Hoàng, trợ lý nghiên cứu tại thành phố Cambridge, cho rằng bản thân không quá lo lắng do Chính phủ và gia đình Hoàng gia Anh đã có kế hoạch chi tiết cho lễ tang. Bạn chia sẻ thêm, sau khi thông báo tin Nữ hoàng qua đời đến các bạn người Anh ở cùng nhà, "các bạn sốc hơi một chút, có bạn lặng đi mấy giây."

Còn bạn Đinh Thu Thuỷ, Đại học East Anglia, TP Norwich, nói: "Ngay khi có thông tin về sự ra đi của Nữ hoàng thì trường Đại học nơi mình học tập đã đăng những lời tiễn biệt và tưởng niệm đến Nữ hoàng lên trang nhất của trường. Hội đồng thành phố cũng cho phép người dân đến tưởng niệm và để lại những bức thư nhằm tưởng nhớ đến Nữ hoàng. Hoa cũng có thể đặt tại đây. Ngoài ra, tại Hội đồng thành phố, nhà thờ, và nơi công cộng khác cũng đã treo cờ rủ nhằm tưởng nhớ đến Nữ hoàng."

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.