Người yêu đầu tư chứng khoán thua lỗ, chàng trai chất vấn và nhận cái kết...

12/06/2023 15:00 GMT+7

Câu chuyện đáng tiếc về một chàng trai bị bạn gái bỏ rơi sau khi anh ta phát hiện ra cô ấy đã mất hết tiền tiết kiệm cho đám cưới do đầu tư vào thị trường chứng khoán đã thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Theo tờ SCMP ngày 11.6, trên diễn đàn thảo luận trực tuyến Baoliao, chàng trai cho biết anh và bạn gái đã cần mẫn tiết kiệm tiền cho đám cưới trong suốt 5 năm qua. Sau khi tiết kiệm 10.000 Đài tệ (hơn 7.6 triệu đồng) mỗi tháng, số tiền trong tài khoản chung của họ hiện đã vượt quá 1 triệu Đài tệ (khoảng 764 triệu đồng). Tuy nhiên, số tiền tiết kiệm này đã mất hết do người yêu mang đầu tư vào thị trường chứng khoán.


Người yêu đầu tư chứng khoán thua lỗ, chàng trai chất vấn và nhận cái kết... - Ảnh 1.

Chàng trai bị bạn gái bỏ rơi sau khi anh ta phát hiện ra cô ấy đã mất hết tiền tiết kiệm cho đám cưới do đầu tư vào thị trường chứng khoán

CHỤP MÀN HÌNH TRANG SCMP

Gần đây, khi họ cần tiền để trả tiền đặt chỗ cho nhà hàng, chàng trai đã bị sốc khi phát hiện ra rằng thực tế toàn bộ số tiền đã biến mất, chỉ còn lại 17 Đài tệ (khoảng 12.000 đồng) trong tài khoản chung của họ.

Bạn gái của anh ta tuyên bố cô đã đầu tư rất nhiều vào thị trường chứng khoán, nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết. Khi chàng trai chất vấn cô về số tiền, cô ấy bật khóc sau đó chia tay anh ta.

"Khi tôi thúc giục bạn gái trả lời, cô ấy bật khóc và tức giận, cho rằng tôi đã làm sai điều gì đó và khăng khăng đòi chia tay", chàng trai nói.

"Bạn gái đã ném sổ ngân hàng và thẻ ngân hàng vào mặt tôi và nói rằng cô ấy không muốn kết hôn và thậm chí còn buộc tội tôi chỉ yêu tiền chứ không phải cô ấy", anh tiếp tục.

Bất ngờ thay, bốn ngày trước khi anh đăng câu chuyện của mình lên mạng xã hội, anh phát hiện ra rằng khoản tiền gửi 10.000 Đài tệ mà anh vừa tiết kiệm cho tháng mới cũng đã biến mất.

Câu chuyện này đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, với nhiều suy đoán rằng ý định thực sự của cô bạn gái là đút túi tất cả số tiền tiết kiệm được và việc cô tuyên bố đầu tư chứng khoán chỉ là một câu chuyện che đậy.

Một người mỉa mai: "Hãy cho chúng tôi biết cổ phiếu nào có thể khiến bạn mất tất cả số tiền xuống còn 17 Đài tệ".

Một người khác nói thêm: "Có vẻ như cô ấy kiếm cớ để rời đi và muốn giữ lại số tiền. Có lẽ chỉ muốn bạn biến mất và không cản trở việc theo đuổi hạnh phúc của cô ấy".

Nhiều nhà quan sát đề nghị người đàn ông nên có hành động pháp lý chống lại bạn gái cũ của mình.

Những người khác cố gắng an ủi người đàn ông: "Thật may là chuyện này xảy ra trước khi anh kết hôn. Anh sẽ còn hối hận hơn nếu cô ấy lấy hết tiền của anh sau khi anh kết hôn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.