Nguy cơ tự tử vì không chịu nổi triệu chứng Covid-19 kéo dài làm nhức đầu giới khoa học

19/09/2022 16:06 GMT+7

Mặc dù phần lớn thế giới có lẽ đã vượt qua đại dịch Covid-19 nhưng đối với nhiều người trong số hàng triệu bệnh nhân đang phải chống chọi với triệu chứng Covid -19 kéo dài. Một số người thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ tự tử hoặc tìm cách kết thúc cuộc sống của mình.

“Ngày 22.5, khi tôi đi đón con trai vợ tôi đã tự tử trong phòng ngủ của chúng tôi.”

Nhà làm phim Nick Guthe nói rằng trước khi vợ ông tự tử, bà đã rất đau đớn đến mức không thể đi lại và phải trải qua nhiều đêm thức trắng. Ông Guthe cho rằng đây là những triệu chứng phổ biến của Covid-19 kéo dài.

“Sau hơn 3 tuần không thể ngủ quá 1 giờ mỗi đêm, các bạn biết đấy, não của cô ấy thực sự bị tổn thương. Giống như những tù binh bị không cho ngủ, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của họ. Cô ấy trở nên tuyệt vọng … và cô ấy chọn cách kết thúc cuộc sống vì cô ấy bị trầm cảm. Cô ấy tự sát bởi vì không thể chịu đựng được đau đớn về thể xác.”

Ông Guthe thể hiện sự đồng cảm với những người bị triệu chứng Covid kéo dài và cho biết ông cũng thường xuyên giữ liên lạc với những người có người thân tự tử vì triệu chứng Covid kéo dài.

“Những người này, họ đang tuyệt vọng. Họ hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi biết vợ tôi đã từng tuyệt vọng đến mức nào. Bạn biết đó, nếu có bất cứ điều gì có thể làm cô ấy vơi đi nỗi đau về thể xác mà cô ấy phải chịu đựng về căn bệnh đau thần kinh tọa ở chân thì chắc cô ấy đã không chọn cách kết thúc cuộc sống. Tôi tin chắc rằng cô ấy vẫn sẽ ở lại”.

Mặc dù phần lớn thế giới có lẽ đã và đang vượt qua đại dịch nhưng đối với hàng triệu người phải đối mặt với triệu chứng Covid kéo dài, sự đau khổ vẫn hiện diện.

Tình trạng chung của các bệnh nhân mắc triệu chứng Covid kéo dài thường là mệt mỏi tột độ, sương mù não cho đến các triệu chứng đau đầu, khó thở, đau nhức. Dù vậy, hiện tại các bác sĩ vẫn chưa có phương pháp điều trị cụ thể nào cho các triệu chứng này.

Cô Lauren Nichols (34 tuổi), một chuyên gia hậu cần thuộc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ ở Boston, cho biết cuộc chiến của mình với các triệu chứng Covid kéo dài vẫn tiếp diễn sau hơn 2 năm. Cô cũng từng nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời của mình.

“Tôi đã tưởng tượng về cách mình sẽ kết thúc cuộc sống của mình. Tôi cũng đã 2 lần viết lại di chúc. Có một lối thoát hiểm ngay bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của tôi, đã nhiều lần tôi ngồi trong căn phòng của mình, nhìn qua lối thoát hiểm và tôi cứ nghĩ về việc sẽ thực hiện chuyện đó thế nào. Tôi nghĩ mọi người không thực sự hiểu rằng ý định tự sát như vậy không phải nhằm mục đích gây chú ý.”

Là một thành viên trong hội đồng quản trị của nhóm vận động về triệu chứng Covid kéo dài mang tên Body Politic, cô đã biết đến hơn 50 trường hợp tự sát do mắc phải triệu chứng Covid kéo dài.

Cô cũng nói rằng cô rất lo lắng cho sức khoẻ của bản thân bởi chỉ cần một cơn viêm phổi là có thể khiến cô bị cô lập và dần rơi vào tình trạng trầm cảm.

“Đó là khi sự thờ ơ xuất hiện, và đó là lúc tôi cảm nhận thấy sự nguy hiểm đối với bản thân mình. Tôi đã đau đớn đến mức từng hình dung ra hàng triệu cách để kết thúc cuộc sống của mình”.

Những nỗ lực trong việc nghiên cứu các triệu chứng Covid kéo dài và nguy cơ tự tử của các bệnh nhân vẫn mới đang ở giai đoạn đầu.

Survivor Corps, một tổ chức hỗ trợ những bệnh nhân gặp triệu chứng Covid kéo dài cho biết rằng trong một cuộc khảo sát hồi tháng 5 đã có đến 44% người mắc triệu chứng Covid kéo dài có ý định tự tử. Đây là tỉ lệ rất cao khi so sánh với mức 18% vào năm 2021.

Theo Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe của Đại học Washington, gần 150 triệu người trên toàn thế giới đã mắc triệu chứng Covid kéo dài trong 2 năm đầu của đại dịch.

Theo IMHE, trong khi nhiều người hồi phục, khoảng 15% bệnh nhân COVID kéo dài vẫn gặp các triệu chứng sau 12 tháng.

“Cơn đau đầu này không bao giờ biến mất. Tôi cảm thấy mệt mỏi và gần như kiệt sức. Khứu giác của tôi cũng biến mất… Tôi không hiểu thật sự chuyện gì đang xảy ra”.

Cô Ruth Oshikanlu (48 tuổi), y tá ở London cho biết ban đầu các bác sĩ cho rằng các triệu chứng mà cô mắc phải là do mãn kinh gây ra …và phải mất nhiều tháng sau họ mới chẩn đoán rằng cô bị mắc triệu chứng Covid kéo dài.

Giống như ở Mỹ, nước Anh cũng đã tăng cường nỗ lực nghiên cứu căn bệnh này, bao gồm cả việc thông qua một nhóm cố vấn chính phủ tập trung vào Covid và tự tử.

Và trong khi bản thân cô Oshikanlu không nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình, cô thấu hiểu nỗi đau của những người đã phải làm thế.

“Sự lo lắng của tôi là nếu chúng tôi không hỗ trợ nhiều hơn nữa, chúng tôi sẽ thấy nhiều người nữa tự kết liễu cuộc đời mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.