Nguyễn Hải Huy lên tuyển một cách thần kỳ sau khi gãy chân

11/03/2022 11:50 GMT+7

Bị gãy xương mác năm 2020, những tưởng Hải Huy khó tiếp tục với bóng đá đỉnh cao, ấy vậy mà anh xuất sắc trở lại và lọt vào mắt xanh của thầy Park để có mặt tại đội tuyển Việt Nam.

Hải Huy thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Hải Phòng

Minh Tú

Nguyễn Hải Huy là một trong những tân binh của tuyển Việt Nam ở đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuyển Việt Nam sẽ đá 2 trận cuối gặp Oman ngày 24.3 tại Mỹ Đình và ngày 29.3 gặp Nhật Bản tại sân khách.

Trong các tân binh được gọi lần này, Hải Huy là người lớn tuổi nhất khi anh đã 30 tuổi mới đặt chân vào đội tuyển. Dù vậy, lúc trẻ Hải Huy nổi tiếng với những đóng góp ở đội tuyển U.19 và U.21 Việt Nam. Anh chính là ách chủ bài giúp đội trẻ Quảng Ninh vô địch U.19 quốc gia năm 2010 và đoạt huy chương đồng U.21 quốc gia 2021. Nhờ kỹ thuật khéo léo và lối thi đấu thông minh, Hải Huy luôn là tiền vệ chơi bóng lắt léo mà các đối thủ rất khó bắt bài.

Ở V-League 2020, sau pha tranh chấp với Hoàng Lâm (Hà Tĩnh), Nguyễn Hải Huy bị gãy xương mác rất nặng những tưởng anh sẽ sớm chia tay với bóng đá đỉnh cao. Thế nhưng sự quyết tâm và kiên trì, nghiêm túc trong tập luyện đã đưa anh trở lại.

Đầu mùa bóng 2022, Hải Huy cũng là cầu thủ được nhắc nhiều trên thị trường chuyển nhượng bởi anh đã hủy kèo với CLB TP.HCM để đầu quân cho Hải Phòng. Khoác áo đội bóng thành phố hoa phượng đỏ, Huy được tin tưởng đeo chiếc băng đội trưởng bởi lối sống và cách ứng xử của mình.

Hải Huy (hàng trước, bìa phải) là đầu tàu đưa Hải Phòng lên đầu bảng

Minh TÚ

Cả 3 trận đầu tiên V-League 2022, Hải Huy phát huy hết tố chất và tinh thần trách nhiệm của người đội trưởng. Anh góp công lớn giúp CLB Hải Phòng thành hiện tượng lạ ở V-League với 2 trận thắng, 1 trận hòa để tạm dẫn đầu bảng.

Những gì mà tiền vệ hay nhất của bóng đá Quảng Ninh thể hiện ở V-League 2022 đã thuyết phục được thầy Park. Ông điền tên Huy vào danh sách đội tuyển dù hàng tiền vệ tuyển Việt Nam khá chật chội với những tên tuổi như Hoàng Đức, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Đức…

Biết trước khi lên tuyển sẽ phải cạnh tranh gay gắt, nhưng chàng trai tuổi 30 lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi những gì anh nỗ lực bấy lâu nay đã được ghi nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.