Cú đột phá đáng kinh ngạc của ông Park Hang-seo

11/03/2022 08:10 GMT+7

Ngày 10.3, HLV Park Hang-seo cùng lúc công bố danh sách đội tuyển và U.23 Việt Nam phục vụ những mục tiêu khác nhau. Đặc biệt, tuyển Việt Nam xuất hiện 3 tân binh, trong đó có 1 cầu thủ Việt kiều Đức.

Adriano Schmidt (phải) được thầy Park gọi lên tuyển Việt Nam

MINH TÚ

3 năm trong danh sách chờ

Một quan chức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: “Trong suốt quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 và 3 World Cup 2022, chưa bao giờ tuyển Việt Nam được đổi mới lực lượng mạnh như đợt tập trung lần này, dù chúng ta chỉ còn 2 trận đấu với Oman vào ngày 24.3 tại sân Mỹ Đình và gặp Nhật Bản ngày 29.3 trên sân khách. Kết quả của 2 trận còn lại vòng loại thứ 3 không phải là cái đích quan trọng nhất để hướng tới nhưng có lẽ, ông Park vẫn muốn bóng đá Việt Nam để lại ấn tượng nhất định trước khi chia tay sân chơi tầm cỡ châu Á này. Và thêm một mục tiêu nữa là cũng phải chuẩn bị sẵn lực lượng cho AFF Cup vào cuối năm nay - giải đấu mà năm ngoái chúng ta đã không vào được chung kết”.

Toan tính gì từ danh sách U.23 Việt Nam “xịn” của HLV Park Hang-seo?

Danh sách U.23 Việt Nam

Thủ môn: Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Y Êli Niê (Đắk Lắk), Quan Văn Chuẩn (Hà Nội).

Hậu vệ: Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân (Hà Nội), Đoàn Anh Việt (Sài Gòn FC), Nguyễn Văn Minh (Hải Phòng), Liễu Quang Vinh, Lương Duy Cương (Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Phan Tuấn Tài (Đắk Lắk), Trần Quang Thịnh (CAND).

Tiền vệ: Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Đinh Xuân Tiến (SLNA), Dụng Quang Nho (Hải Phòng), Huỳnh Công Đến, Lê Văn Đô (Phố Hiến), Lý Công Hoàng Anh (Bình Định), Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Nguyễn Trọng Long (CLB TP.HCM), Trần Bảo Toàn (HAGL).

Tiền đạo: Lê Xuân Tú, Nguyễn Văn Tùng, Trần Văn Đạt (Hà Nội), Nguyễn Quốc Việt (Nutifood), Hồ Thanh Minh (Huế), Võ Nguyên Hoàng (Phố Hiến), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Nguyễn Trần Việt Cường, Võ Hoàng Minh Khoa (Bình Dương).

Thủ môn Việt kiều Nga Đặng Văn Lâm không có mặt vì anh chưa lấy lại phong độ tốt nhất sau khi phẫu thuật vai cách đây ít tháng. Nhưng đội tuyển đã xuất hiện một gương mặt Việt kiều khác có bố là người Việt Nam, mẹ người Đức - hậu vệ Adriano Schmidt. Khi còn khoác áo CLB Hải Phòng, cầu thủ sinh năm 1994 này từng được ông Park đưa vào danh sách sơ bộ trước King’Cup 2019 nhưng cuối cùng anh đã không có tên. Lần này, thầy Park mở cánh cửa đội tuyển, đón cầu thủ đang chơi cho CLB Bình Định khi Đỗ Duy Mạnh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn (anh bị trật khớp vai ở bán kết AFF Cup 2020). Schmidt được đánh giá không chỉ có chiều cao nổi bật mà còn chơi bóng bổng rất tốt, phán đoán tình huống linh hoạt, có khả năng bọc lót và kèm người. Hàng thủ Việt Nam cũng chứng kiến sự có mặt của Nguyễn Văn Vĩ với vị trí sở trường là hậu vệ trái nhưng cũng chơi tốt ở cả vai trò tiền vệ trái và tiền vệ trung tâm. Tân binh Vũ Tuyên Quang (Bình Định FC) là trường hợp gây bất ngờ nhất bởi anh chưa mấy nổi bật ở đấu trường quốc nội. Thủ môn Tuấn Mạnh cũng quay lại đội tuyển trong đợt tập trung ngày 14.3 tới.

Không có tên ở lần hội quân trước trận lượt về gặp đội Trung Quốc và cũng đang không có phong độ cao ở V-League nhưng tiền vệ Tuấn Anh đã được thầy Park gọi lại, cùng một số gương mặt khác của HAGL (không có Minh Vương). Chơi nổi bật trong màu áo CLB mới Hải Phòng, tiền vệ Hải Huy có tên là phần thưởng xứng đáng dành cho anh. Tô Văn Vũ cũng được trao cơ hội. Tuyến giữa tuyển Việt Nam trở nên chật chội bởi có quá nhiều gương mặt xuất sắc như Hùng Dũng, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Đức...

Các trợ lý của ông Park sẽ gồm Vũ Hồng Việt, Lưu Danh Minh, Nguyễn Thế Anh và Park Sung-gyun.

Trợ lý Lee nắm ghế nóng

Ngày 10.3, HLV Park Hang-seo đã chính thức giao cho trợ lý Lee Yong-jin chức danh quyền HLV đội U.23 Việt Nam tham dự giải quốc tế Dubai, vì ông bận dẫn dắt tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đồng thời, thầy Park cũng công bố danh sách U.23 Việt Nam với 32 cầu thủ tập trung ngày 14.3, trong đó có tới 12 gương mặt vừa đoạt chức vô địch U.23 Đông Nam Á tại Campuchia hồi tháng 2.

Đó là sự ghi nhận của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo cho màn trình diễn của những Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Tùng, Đinh Xuân Tiến, Lương Duy Cương, Trần Quang Thịnh, Phan Tuấn Tài, Đoàn Anh Việt... Chân sút trẻ sinh năm 2003 Nguyễn Quốc Việt đang nổ súng ở vòng loại U.19 quốc gia cũng được trao cơ hội. Thầy Park đã phát hiện ra nhân tố mới Võ Hoàng Minh Khoa (sinh năm 2001), cầu thủ thi đấu khá tốt trong 3 trận V-League 2022 cho CLB Bình Dương. Những gương mặt mới mẻ này sẽ hứa hẹn đẩy sức cạnh tranh của đội U.23 lên mức rất cao, nhất là khi HLV Park Hang-seo vừa tuyên bố trong cuộc họp với VFF: “Lực lượng triệu tập vào ngày 14.3 không chỉ để phục vụ giải Dubai mà còn chuẩn bị cho SEA Games 31 với mục tiêu bảo vệ tấm HCV và xa hơn một chút là vòng chung kết U.23 châu Á. Chỉ có những ai thực sự xứng đáng mới trụ lại danh sách cuối cùng. Ban huấn luyện sẽ còn bổ sung và loại khỏi đội những ai không đáp ứng được tiêu chí về chuyên môn, thể lực và sự cố gắng”.

Danh sách tuyển Việt Nam

Thủ môn

Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Nguyễn Tuấn Mạnh (Đà Nẵng), Vũ Tuyên Quang (Bình Định), Bùi Tấn Trường (Hà Nội).

Hậu vệ

Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Vĩ (Hà Nội), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Đức Chiến,Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hồ Tấn Tài, Adriano Schmidt, Trần Đình Trọng (Bình Định).

Tiền vệ

Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Tô Văn Vũ (Bình Dương), Nguyễn Hải Huy (Hải Phòng).

Tiền đạo

Phạm Tuấn Hải (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hà Đức Chinh (Bình Định).

Cộng sự cho ông Lee Young-jin tại giải Dubai sẽ gồm trợ lý Ngô Tuấn Vinh (An Giang), HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh và HLV thể lực người Pháp Cedric Roger. Ông Cedric có công rất lớn giúp đội tuyển nữ Việt Nam có được nền tảng thể lực tốt tại Asian Cup nữ 2022, dù dính nhiều ca Covid-19 nhưng đội nữ vẫn xuất sắc giành vé dự World Cup.

Đặc biệt, sau thời gian trở về Hàn Quốc để nghỉ ngơi cùng gia đình, bác sĩ Choi Ju-young đã nhận lời quay lại Việt Nam và tiếp tục đồng hành cùng đội U.23 Việt Nam, cùng với cộng sự là bác sĩ Tuấn Nguyên Giáp và bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường.

Theo kế hoạch, đội U.23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 14 - 20.3, sau đó sẽ lên đường sang UAE tham dự giải U.23 quốc tế Dubai Cup 2022. Tại UAE, thầy trò HLV Lee Young-jin sẽ gặp đội U.23 Iraq ngày 23.3, gặp U.20 Croatia ngày 26.3 và thi đấu trận cuối vào ngày 29.3.t

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.