Nguyễn Hải Phong tiết lộ đến tận nhà Lam Trường để gửi bài hát

12/12/2022 13:02 GMT+7

Trong đêm nhạc kỉ niệm 20 năm, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong gửi lời tri ân đến ca sĩ Lam Trường vì đã giúp anh 'bước ra ánh sáng'.

Lam Trường là ca sĩ nổi tiếng đầu tiên hát nhạc của Nguyễn Hải Phong

NVCC

Tối 10 và 11.12, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong tổ chức đêm Nghe gió kể: Symphonic Jazz, đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật. Chương trình có sự góp mặt của các khách mời như Phan Mạnh Quỳnh, vợ chồng Khắc Triệu - Cẩm Vân, MC Nguyên Khang, nhóm MTV và TDK.

Bên cạnh tái hiện những ca khúc hit của mình, chủ nhân hit Đôi mắt còn nhắc lại kỉ niệm khó quên với Lam Trường. Nguyễn Hải Phong kể: "Sau một thời gian, tôi tuyên bố bài hát Ngây ngô viết cho anh Lam Trường thì đâu đó khoảng 2 tuần sau tôi biết địa chỉ nhà của anh ấy. Đó là trong một buổi cắm trại với các bạn sinh viên, bạn thân nhất của tôi đã buộc miệng tiết lộ địa chỉ nhà của anh Lam Trường. Vài ngày sau, tôi làm demo bài hát và chạy xe máy đến lượn qua lượn lại trước nhà anh ấy. Tôi gặp ba của anh Lam Trường, giới thiệu mình là nhạc sĩ và gửi lại bài hát của mình". Dù không gặp được giọng ca Gót hồng nhưng chỉ sau một ngày, Nguyễn Hải Phong nhận được điện thoại đồng ý hợp tác từ đàn anh.

Nguyễn Hải Phong, Phan Mạnh Quỳnh, TDK hòa giọng trong ca khúc Ba kể con nghe

NVCC

"Tôi sung sướng vô cùng khi anh Trường nói rằng: "Phong ơi, anh nghe bài hát của em tối qua, hay lắm. Anh đang làm album Dù ta không còn yêu có 12 bài và đóng gói xong rồi nhưng anh sẽ đưa bài hát của em vào làm ca khúc thứ 13", Nguyễn Hải Phong hào hứng chia sẻ. Sau thành công của hai bài hát Ngây ngôĐôi giày vải, tên tuổi của Nguyễn Hải Phong bắt đầu được chú ý và nổi tiếng.

Chính vì thế, nam nhạc sĩ gửi lời tri ân đến đàn anh trong đêm nhạc: "Anh Lam Trường là người nổi tiếng đầu tiên hát ca khúc của tôi, là người mang cái tên Nguyễn Hải Phong ra ánh sáng. Không có sự giúp đỡ của anh Trường, chắc chắn không có cái tên Nguyễn Hải Phong. Tôi mang ơn anh rất nhiều".

Nguyễn Hải Phong cảm ơn vợ vì đã chấp nhận lui về hậu trường để hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng

NVCC

Trong đêm nhạc, "cha đẻ" ca khúc Ba kể con nghe còn dành lời ngọt ngào cho vợ. Nguyễn Hải Phong nhắn nhủ đến ca sĩ Bảo Ly: "Xin giới thiệu đến khán giả đây là người đứng sau tất cả dự án của Phong, người chấp nhận đứng trong "bóng tối" để Phong được xuất hiện ngoài "vùng sáng". Nếu còn ca hát không chừng giờ này cô ấy cũng đắt show lắm, tự nhiên cưới về xong là sự nghiệp ca hát tắt luôn để lo cho chồng". Sau đó, anh cùng vợ và các con gửi tặng đến khán giả ca khúc Nhà là nơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.