Nguyên Mạnh: Cái duyên kép phụ vô địch giống Dương Hồng Sơn 13 năm trước?

23/12/2021 10:58 GMT+7

Tuyển Việt Nam đang có 4 thủ môn có mặt tại Singapore nhưng suất bắt chính đang là cuộc đua chính giữa Nguyên Mạnh và Tấn Trường, 2 thủ thành tài năng và đều có điểm mạnh riêng.

Những người biết tính HLV Park Hang-seo đều rõ ông luôn tôn thờ yếu tố ổn định ở hàng thủ, nên những thủ môn được bổ sung sau, có lúc ở thứ tự ưu tiên số 3, số 4 như Nguyên Mạnh rất khó có cơ hội xuất chiến.

Cơ hội nào cho Tấn Trường, Công Phượng, Tiến Linh trong trận Việt Nam – Thái Lan

Điều này thấy trong mọi bước đi của ông cùng đội U.23 và tuyển Việt Nam ở các giải đấu lớn nhỏ: Tuyến giữa và hàng công thường xuyên được thử nghiệm, nâng cấp phương án mới nhưng hàng phòng ngự luôn giữ nguyên.

Đặng Văn Lâm đã luôn là sự lựa chọn số 1 tuyệt đối của triều đại ông Park ở tuyển Việt Nam. Khi anh bị chấn thương vai, Tấn Trường đã nắm bắt cơ hội tại vòng loại World Cup 2022.

Khi Văn Toản vừa bắt 1 trận lại phải phẫu thuật vai để trị dứt điểm dị tật, Tấn Trường vấp phải sự cạnh tranh ấn tượng đến từ Nguyên Mạnh - cái tên mới mà cũ, cũng từng là "số 1" của tuyển Việt Nam 5 năm trước.

Nguyên Mạnh xuất tướng trong trận gặp Malaysia

VFF

Sự cạnh tranh này thấy rõ khi Nguyên Mạnh bắt chính trước Lào, Malaysia và Indonesia với rất nhiều pha phản xạ, ra vào cản phá trong thế 1 đối 1, trong khi Tấn Trường không cho Campuchia một cơ hội nào ở cuối vòng bảng.

Sau 4 trận, tuyển Việt Nam là đội duy nhất ở giải năm nay không để lọt lưới lần nào. Điều này cho thấy bên cạnh những trung vệ tài năng thì tuyển Việt Nam cũng đang sở hữu 2 thủ thành xuất sắc, trình độ mấp mé ngang nhau một 9, một 10.

Việt Nam - Thái Lan và 5 trận cầu gây duyên nợ trong quá khứ

Cựu trung vệ Lưu Ngọc Hùng cho rằng: "Theo quan điểm cá nhân của tôi thì HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Nguyên Mạnh, sau những màn trình diễn ổn định vừa qua tại vòng bảng.

Nguyên Mạnh đang chơi rất chắc tay khi quay trở lại giữa khung gỗ của tuyển Việt Nam nhờ khả năng phán đoán bắt bài, ra vào hợp lý. Nguyên Mạnh cũng đang có sự ủng hộ của dư luận sau những gì đã thể hiện.

Nguyên Mạnh được HLV Park Hang-seo triệu tập muộn nhưng đang là "số 1"

VFF

Kế đến, tuyển Thái Lan cũng không sử dụng nhiều quả tạt và hàng hậu vệ chúng ta có thể hình tốt. Chúng ta cần người biết hoạt động phía sau lưng hàng phòng ngự để bọc lót những khoảng trống như một libero".

HLV Dương Hồng Sơn có cách nhìn: "Khả năng chơi chân cực kỳ ấn tượng của Nguyên Mạnh vì thế sẽ có đất diễn, nhất là khi tuyển Việt Nam có khả năng phải tìm cách triển khai bóng từ dưới lên trước sự vây ráp, pressing tầm cao của Thái Lan.

Xét về kinh nghiệm và bản lĩnh thì chúng ta không có vấn đề gì phải bận tâm về Nguyên Mạnh và Tấn Trường. Họ đều là những người chuyên nghiệp và dày dạn bản lĩnh chiến trường.

Vào lúc này, Nguyên Mạnh đang có lợi thế với vốn 3 trận đấu giữ sạch mành lưới, trong đó có nhiều tình huống ra vào bọc lót cho hàng thủ và thắng nhiều pha đối mặt.

HLV Park Hang-seo đang cân nhắc giữa Tấn Trường và Nguyên Mạnh (23)

VFF

Đặc biệt, tôi đang thấy ở Nguyên Mạnh một cái duyên giống y hệt tôi 13 năm trước: Từ chỗ là kép phụ được gọi bổ sung phút cuối đã bắt chính giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup".

Còn nhớ hồi 13 năm trước, khi tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2008 thì HLV Henrique Calisto lần lượt chia tay 2 thủ môn số 1 và số 2 là Phan Văn Santos và Nguyễn Thế Anh vì những lý do khác nhau.

Những biến động này đã vô tình mở ra cơ hội cho Dương Hồng Sơn - người vừa rời SLNA đầu quân cho CLB Hà Nội T&T. Thời thế tạo anh hùng, "kép phụ" này đã nắm chặt cơ hội để tỏa sáng trong màu áo tuyển Việt Nam.

Nếu Công Vinh được nhắc đến với bàn gỡ hòa 1-1 tại Mỹ Đình giúp tuyển Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á thì Dương Hồng Sơn được BTC AFF Cup 2008 bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải, sau đó được tôn vinh với giải thưởng quả bóng Vàng Việt Nam 2008.

Nguyên Mạnh từ sự lựa chọn gần cuối đã trở thành kép chính đầy thuyết phục ở AFF Cup 2020

VFF

Trước thềm AFF Cup 2020, Nguyên Mạnh có thời gian dài không được HLV Park Hang-seo đoái hoài. Nhưng thái độ làm việc chuyên nghiệp và độ ổn định của thủ thành Viettel này đã thay đổi góc nhìn của ông thầy.

"Tôi đã theo dõi Nguyên Mạnh một thời gian dài trong màu áo CLB. Thuở còn bắt cho SLNA có thời điểm còn có trận hay trận dở nhưng từ khi ra thủ đô khoác áo CLB Viettel thì cậu ấy trưởng thành rõ rệt.

Đó là lý do HLV Park Hang-seo quyết định đặt niềm tin vào Nguyên Mạnh. Có thể chiều cao của cậu ấy không bằng được Tấn Trường và Văn Hoàng, nhưng xem Mạnh thi đấu ai cũng rất an tâm vì sự trầm ổn, chín chắn.

Sau rất nhiều thăng trầm, có vẻ như chúng ta đang được chứng kiến một Nguyên Mạnh hay nhất từ trước tới nay. Ở tuổi 30, cậu ấy đang bước vào những năm chín muồi nhất trong sự nghiệp của mình", HLV Dương Hồng Sơn bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.