'Thái Lan tham vọng, nhưng rất dè chừng tuyển Việt Nam'

21/12/2021 18:27 GMT+7

Người hùng AFF Cup 2008, HLV Dương Hồng Sơn khẳng định tuyển Thái Lan đang được tung hô nhưng thực tế "Voi chiến" rất dè chừng sức mạnh của tuyển Việt Nam trước 2 trận bán kết AFF Cup.

HLV Dương Hồng Sơn phân tích: “Cũng nên lưu ý, ở phương diện đội tuyển, chúng ta mới chỉ thắng Thái Lan ở King’s Cup còn ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đều hòa cả lượt đi lẫn lượt về.

Sự tái ngộ ở bán kết AFF Cup sẽ là thước đo đỉnh cao của đôi bên. Tất nhiên, Thái Lan cũng rất dè chừng tuyển Việt Nam. Chúng ta đã soán ngôi Thái Lan để lên ngôi đầu Đông Nam Á vài năm qua và thực tế này đã gây tác động trực tiếp đến bóng đá Thái Lan.

Tham vọng trở lại đỉnh cao khu vực của Thái Lan được kích hoạt. Sau khi không thể lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đấu trường Đông Nam Á là cách duy nhất để tuyển Thái Lan lấy lại hình ảnh.

Cuộc chạm trán bán kết lượt đi vào ngày 23.12 và lượt về ngày 26.12 sẽ đem tới 2 trận cầu trong mơ của bóng đá Đông Nam Á. Người Thái đang thực sự là chướng ngại lớn nhất trong hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup của Việt Nam".

Tiến Linh nổ súng với cú đúp vào lưới Campuchia

VFF

Khi người Thái đang trở lại và lợi hại hơn xưa thì tuyển Việt Nam vẫn xuất hiện ít nhiều âu lo sau 4 trận tại vòng bảng AFF Cup, nhất là việc không đoạt ngôi đầu bảng B để lại một chút hụt hẫng nhất định.

Tuyển Việt Nam từng bị đánh giá thấp hơn nhưng đã đánh bại Thái Lan để đăng quang AFF Cup 2008, nơi Dương Hồng Sơn tỏa sáng rực rỡ như thủ môn số 1 Đông Nam Á. Chiến tích đó cũng giúp anh giành Quả bóng vàng Việt Nam năm đó.

HLV Dương Hồng Sơn cho biết đã xem trọn vẹn 4 trận đấu của tuyển Thái Lan ở vòng bảng. Trên tương quan tôn trọng đối thủ, ông đã có những phân tích một cách khách quan những điểm mạnh, yếu của tuyển Việt Nam.

HLV Dương Hồng Sơn chia sẻ: “Tuyển Việt Nam vẫn mạnh nhất ở hàng thủ, nhưng phải thừa nhận là so với năm 2018 và 2 lần gặp nhau năm 2019, hệ thống phòng ngự của chúng ta năm nay đã yếu đi nhiều do vắng mặt Văn Hậu, Trọng Hoàng".

Chanathip Songkrasin là cầu thủ hay nhất bên phía Thái Lan

AFP

Ông Sơn nói thêm: "Phải thẳng thắn là so với trước, vào lúc này 2 cánh của chúng ta không mạnh bằng. Hồng Duy công hay nhưng phòng ngự vẫn bị khai thác. Đó là vị trí mà ông Park sẽ phải đặc biệt chú ý và gia cố.

Người Thái sẽ tập trung khai thác điểm yếu của Việt Nam. Và với trình độ cá nhân rất giỏi, đối phương có thể khiến tuyển Việt Nam mắc sai lầm cá nhân để khoét vào.

Một điểm cần lưu tâm khác là thể lực của tuyển Việt Nam có phần bị bào mòn sau chuỗi trận thi đấu, di chuyển và chuẩn bị quá dài hơi cho vòng loại thứ 2 và thứ 3 World Cup 2022 rồi ngay sau đó là AFF Cup.

Ở trận gặp Campuchia vừa qua, tôi cảm nhận 15 phút cuối, tuyển Việt Nam bị đuối sức, nhất là những cầu thủ có số phút thi đấu nhiều như Hoàng Đức, Quang Hải, Ngọc Hải hay Tiến Linh cũng không đạt nền tảng thể lực tốt nhất".

Tuyển Thái Lan cực kỳ e dè sức mạnh và bản lĩnh tuyển Việt Nam

VFF

HLV Dương Hồng Sơn cho rằng: "Ông Park đang đứng trước nhiều bài toán khó cần giải quyết gấp. Đó là điều bình thường trong bóng đá. Nhưng nên nhớ chúng ta không lên ngôi vua Đông Nam Á bằng may mắn mà xuất phát từ thực lực.

Việc lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 cũng là một thước đo chuẩn mực về khả năng, trình độ và bản lĩnh chơi bóng trong cuộc đua với 3 ông lớn còn lại của Đông Nam Á là Malaysia, Indonesia và nhất là Thái Lan.

Người Thái rất tham vọng, triệu tập mọi cầu thủ hay nhất về để lấy lại mặt mũi ở AFF Cup. Nhưng tuyển Việt Nam là đội bóng số 1 Đông Nam Á, với trình độ đã cải thiện rất nhiều sau 6 trận "tập huấn" đẳng cấp trước Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Úc... Đó là điều khiến tuyển Thái Lan cực kỳ e dè chúng ta...".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.