Quả bóng vàng Việt Nam Dương Hồng Sơn nói gì về Nguyên Mạnh và Tấn Trường?

13/12/2021 19:21 GMT+7

Dành cho đàn em những lời khen ngợi có cánh, cựu thủ môn tuyển Việt Nam Dương Hồng Sơn lý giải tại sao HLV Park Hang-seo lại chọn Nguyên Mạnh thay cho Tấn Trường ở hai trận đấu vừa qua tại AFF Cup 2020.

Tuấn Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Công Phượng… đã được nhắc đến nhiều như những nhân tố sáng nhất, nổi bật nhất trong chặng đầu của tuyển Việt Nam ở sân chơi lớn nhất khu vực. Nhưng cũng xin đừng quên Trần Nguyên Mạnh, người đã “ghi bàn” cho tuyển Việt Nam bằng những pha cứu thua ngoạn mục, thậm chí có những tình huống cứu thua không tưởng.

Nguyên Mạnh cứu thua trong gang tấc

VFF

Nhà vô địch AFF Cup 2008 chia sẻ quan điểm: “Cũng như nhiều khán giả khác, tôi vô cùng thích thú với màn trình diễn xuất sắc của Nguyên Mạnh. Sau những thăng trầm tại chính đấu trường AFF Cup mà Nguyên Mạnh đã từng nếm trải, sự trở lại của cậu ấy tại AFF Cup 2020 – tính đến thời điểm này, quả là sự trở lại quá lợi hại. Phong độ cao, chắc chắn, ra vào hợp lý, tỉnh táo, ổn định, tập trung. Có lẽ khó đòi hỏi hơn ở một thủ môn khi anh ta hội tụ đủ những phẩm chất đáng quý như thế”.

So với dàn thủ môn cao to lừng lững hiện có của đội tuyển Việt Nam, Nguyên Mạnh hơi thua thiệt một tí tẹo về chiều cao (anh cao 1m78). Mà HLV Park Hang-seo lại ưa thích những thủ môn có chiều cao tốt nên đã có quãng dài thời gian, dù chơi rất hay ở giải quốc nội, Nguyên Mạnh vẫn không được thầy Park ưu ái. Nhưng có lẽ, ông Park sẽ không hối hận khi bổ sung Mạnh (anh được triệu tập theo diện vé vớt) và càng không hối hận khi chọn Mạnh đứng gác gôn trận gặp Lào rồi kế đó là trận Malaysia.

Nguyên Mạnh trong trận gặp Lào

VFF

Hóa ra, ông Park cũng không bảo thủ, đã xóa bỏ “định kiến” cứ thủ môn nhất thiết là phải có thể hình cao lớn. “Anh nghĩ sao về sự thay đổi mang tính bước ngoặt của HLV Park Hang-seo về cách lựa chọn người bắt chính cho tuyển Việt Nam?”, câu hỏi được đặt ra cho cựu thủ môn Dương Hồng Sơn.

Câu trả lời là: “Mỗi một HLV lại có triết lý chọn người, dùng người khác nhau. Ông Park có thể đã từng không thích Mạnh nhưng tôi nghĩ giờ đã rất thích rồi đấy. Nhìn ra thế giới, nhiều thủ môn cũng không cao. Như cựu thủ môn Fabien Barthez của đội tuyển Pháp. Không cao mà vẫn khiến người khác phải ngước nhìn. Nguyên Mạnh cũng thế. Có thể cậu ấy không cao theo như quan niệm thủ môn là phải cao, chứ thực tế, Mạnh không thấp đâu so với mặt bằng chung của cầu thủ. Mạnh có những tố chất hết sức đặc biệt. Là cậu ấy chơi bằng tay đã tốt - dĩ nhiên - nhưng chơi bằng chân cũng cực hay. Y hệt như một hậu vệ hay trung vệ. Mạnh phát bóng cũng rất chuẩn. Khi gặp những đối thủ chơi pressing tầm cao thì những quá phát bóng mạnh và chuẩn như búa bổ của Mạnh sẽ giúp chúng ta không chỉ thoát được pressing mà còn mở ra một đợt tấn công rất ra tấm ra món”.

Nguyên Mạnh và các đồng đội

VFF

Nguyên Mạnh (trái) và Tấn Trường (giữa)

VFF

Nhà vô địch AFF Cup 2008, thủ môn duy nhất của Việt Nam đến thời điểm này nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam chia sẻ thêm: “Tôi đã theo dõi rất sát Nguyên Mạnh suốt thời gian dài vừa qua và cảm nhận rõ sự trưởng thành vượt bậc của Mạnh tại V-League khi còn khoác áo CLB SLNA và khi chuyển sang bến đỗ mới là CLB Viettel. Chức vô địch của Viettel ở mùa giải 2020 là công sức của cả tập thể, nhưng không thể phủ nhận vai trò đặc biệt của riêng Nguyên Mạnh. Cậu ấy bắt quá hay.

So sánh là khập khiễng nhưng hiện tại, Mạnh xứng đáng là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam, tạm đẩy Tấn Trường ra phía sau khi Văn Lâm còn đang điều trị chấn thương. Trường có lợi thế lớn về chiều cao nhưng đôi khi lại mắc một số sai sót ngớ ngẩn mà chúng ta thường đánh giá, sao những tình huống đơn giản thế mà lại để sai lầm xảy ra, dù Trường có những tình huống cực khó lại bắt cực tốt. Xác suất thành công của Trường ít hơn Nguyên Mạnh bởi xét về độ ổn định, Trường dường như không bằng Mạnh.

Nguyên Mạnh đang thể hiện được bản lĩnh, đang đạt được phong độ cao, đang chơi rất tập trung. Như vậy chẳng có lý do gì, trận gặp đội Indonesia ngày 15.12, Mạnh lại không được thầy Park cho tiếp tục bắt chính. Khi tuyển Việt Nam chơi thăng hoa và ổn định, sự có mặt của Nguyên Mạnh lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Tôi cho là như vậy”, Dương Hồng Sơn nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.