Nguyên nhân ảnh hưởng đến phong độ của Xuân Trường tại ASIAD 2018

06/09/2018 13:58 GMT+7

Một trong những lý do khiến HLV Park Hang-seo dù rất giỏi tính toán vẫn phải thúc thủ tại ASIAD 2018 là tình trạng sức khỏe 'bí ẩn' của tiền vệ Lương Xuân Trường.

Theo một số thông tin từ những người gần Xuân Trường, anh đã bị viêm cuống mũi từ trước thềm ASIAD 2018. Vết thương không nặng nhưng khó chịu vì gây khó chịu trong hô hấp, khiến ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực và phong độ của anh.
Một trong những điều dễ nhận thấy nhất là Xuân Trường không ngủ đủ giấc dẫn đến thể lực của anh bị tụt lại so với các đồng đội xung quanh. Điều này ứng với chia sẻ của HLV Park Hang-seo sau trận gặp Bahrain: “Xuân Trường bị đau nhẹ dẫn đến không đạt thể lực tốt nhất”.
Suốt ASIAD 2018, ông Park đã rất cố gắng tạo điều kiện cho Xuân Trường vào sân để giữ phong độ. Các bước chạy của anh không cho thấy dấu hiệu bị chấn thương. Tuy nhiên, điều nhìn ra rất rõ là anh xuống sức rất nhanh với các bước chạy nặng dần.

tin liên quan

ASIAD 18: Vì sao Xuân Trường mờ nhạt?
Chỉ đá chính 2/4 trận đấu với thời gian vỏn vẹn 114 phút cùng 2 cú sút về cầu môn đối phương, đó là tất cả những gì mà Xuân Trường thể hiện xuyên suốt hành trình vào đến vòng tứ kết của Olympic Việt Nam ở môn bóng đá nam ASIAD 18.
Sau trận gặp Hàn Quốc ở bán kết, HLV Park Hang-seo một lần nữa nhắc về Xuân Trường. Lần này ông khẳng định tiền vệ trẻ không bị chấn thương hay có vấn đề tâm lý. Tất nhiên, bị viêm cuống mũi và ảnh hưởng hô hấp lại là câu chuyện khác.
Việc không đạt phong độ cao tại ASIAD 2018 đã tạo áp lực lớn đến Xuân Trường. Anh khép kín bản thân, không tham dự lễ mừng công cùng đội bóng để về dành hết thời gian cho gia đình, lấy lại cân bằng.
HLV Dương Minh Ninh chia sẻ: “Hôm nay các cầu thủ HAGL trở về từ ASIAD 2018 sẽ tập trung trở lại. Tôi đã có nghe thông tin về sức khỏe của Xuân Trường và chỉ định bác sĩ Đồng Xuân Lâm dẫn cậu ấy đi khám để tìm ra phương án chữa trị tốt nhất.
Việc viêm cuống mũi không phải là vết đau nặng nhưng nó rất khó chịu và có khả năng tái phát. Vì vậy chúng tôi hy vọng Trường sẽ thực hiện tiểu phẫu nếu cần, để chữa trị dứt điểm để sớm tìm lại phong độ tốt nhất”.
Xuân Trường trong buổi tập trên sân cỏ nhân tạo tại nhà máy Hàn Quốc ở Cikarang, Indonesia trước trận ra quân gặp Pakistan Độc Lập
V-League vẫn còn 6 vòng cuối, nơi các đội sẽ dốc hết sức cho giai đoạn nước rút cuối cùng. HAGL hiện đang xếp hạng 6 với 27 điểm, chỉ kém đội đang xếp hạng 3 là SLNA 5 điểm.
Ngày 9.9 tới, HAGL sẽ tiếp đón đại gia FLC Thanh Hóa trên sân nhà, trước khi “hạ sơn” để làm khách trên sân Thống Nhất của CLB TP.HCM ngày 16.9.
Tiếp đó, HAGL sẽ gặp 4 đội cuối cùng tại V-League 2018 là Hà Nội (19.9, sân Pleiku), Nam Định (23.9, Thiên Trường), Hải Phòng (30.9, Pleiku), B.Bình Dương (6.10, Bình Dương).
Theo chẩn đoán sơ bộ, Xuân Trường sẽ chữa dứt điểm bệnh viêm cuống mũi nhưng cần khoảng 10 ngày nghỉ ngơi sau ca tiểu phẫu này.
Lãnh đạo HAGL chưa có thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe của Xuân Trường. Nhưng phát biểu của HLV Dương Minh Ninh cho thấy họ sẵn sàng chấp nhận sự vắng mặt của anh trong 2 trận đầu tiên trước FLC Thanh Hóa và TP.HCM, trước khi chào đón người đội trưởng trở lại ở trận kịch chiến trước Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.