Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe khách làm 2 người chết, 13 người bị thương

10/11/2022 12:26 GMT+7

Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa có báo ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải làm 2 người chết, 13 người bị thương.

Sáng 10.11, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có báo cáo nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải xảy ra vào đêm 9.11 làm 2 người chết, 13 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

N.X

Theo báo cáo, khoảng 22 giờ 30, tài xế T. (49 tuổi, trú tại TX.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), điều khiển xe ô tô khách giường nằm BS 47F - 002.86 (trên xe có tổng cộng 38 người bao gồm cả lái xe) đi theo hướng Nam - Bắc. Khi đến đoạn Km 17+500 đoạn đường thông tạm thời cạnh bên đường Cam Lộ - La Sơn, QL1 đường tránh Huế (đã bàn giao cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quản lý) thì xảy ra tai nạn với xe tải BS 73C - 097.01 do tài xế H. (39 tuổi, trú tại TT.Hoàng Lão, H.Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến 2 hành khách trên xe giường nằm tử vong tại chỗ; 13 người khác bị thương vùng ngực, đầu, mặt… được đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn xác định do tài xế T. điều khiển xe khách đi không đúng làn đường quy định.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các tài xế không vi phạm nồng độ cồn. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xét nghiệm về ma túy theo quy định.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, 2 nạn nhân tử vong đã được đại diện gia đình và cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ đưa về quê mai táng.

Trong sáng nay (10.11), ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cùng đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh và các sở, ban, ngành đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Qua đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng đối với thân nhân của nạn nhân tử vong, hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Lãnh đạo tỉnh thừa Thiên - Huế chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp sớm xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Trong vụ tai nạn nghiêm trọng này, có 2 người tử vong gồm các ông N.V.M (49 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và ông P.B.H (43 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Có 13 người bị thương (chưa rõ quê quán cụ thể): Trần Văn Luyến, Trần Thị Hồng, Nguyễn Văn Giang, Trần Thị Tịnh, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Sáp, Trần Bảo Quyên, Nguyễn Thị Loan, Trần Thị Đào, Bùi Thị Dung, Hồ Thị Yến Nhi, Hoàng Thị Phương, Nguyễn Anh Hào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.