Nguyên nhân vụ án mạng làm 1 người tử vong trước quán nhậu ở TP.Thủ Đức

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
10/05/2023 06:07 GMT+7

Chọc tức nhau trong lúc 'bo' tiền cho nữ tiếp viên, dẫn đến 2 nhóm đánh nhau làm 1 người tử vong.

Ngày 10.5, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, tiếp tục làm rõ vụ án mạng làm 1 người tử vong trước quán nhậu Đ.Q (đường Võ Chí Công, P.Bình Trưng Đông).

Nguyên nhân vụ án mạng làm 1 người tử vong trước quán nhậu ở TP.Thủ Đức - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ án mạng làm 1 người tử vong trước quán nhậu ở TP.Thủ Đức

TRẦN DUY KHÁNH

Nạn nhân là anh H.Q.S (26 tuổi, quê Vĩnh Long), làm nghề tài xế xe container.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 7.5, Nguyễn Minh Phúc (cùng 29 tuổi) cùng 3 thanh niên khác đến quán Đ.Q (đường Võ Chí Công) để vui chơi. Cả nhóm có gọi một nữ nhân viên vào phục vụ. Lúc này, nhóm của Bùi Minh Khôi (31 tuổi) cũng đến quán Đ.Q nhậu.

Lát sau, nhóm Phúc ra về và "bo" cho nữ tiếp viên 100.000 đồng. Thời điểm này, một người trong nhóm Khôi chọc tức, chê nhóm Phúc "bo" ít. Có hơi men trong người, 2 nhóm lao vào đánh nhau.

Nhóm của Phúc yếu thế nên bỏ chạy, khoảng 1 tiếng sau thì rủ thêm người để quay trở lại quán trả thù.

Lúc này, nữ nhân viên của quán tan ca, anh S. đậu xe trước quán, ngõ ý muốn chở nữ tiếp viên về. Nhóm của Phúc tới nơi, thấy anh S. nên lao vào tấn công làm anh này bị thương nặng và tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, truy xét, bắt giữ một số người liên quan. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.