Nguyễn Phi Hoàng - tài không đợi tuổi

25/07/2022 07:14 GMT+7

Cầu thủ trẻ Nguyễn Phi Hoàng đang là hiện tượng mới tại V-League 2022 khi anh ghi 3 bàn qua 2 vòng 8 và 9 để đưa CLB Đà Nẵng bay cao trên bảng xếp hạng .

Trở về dẫn dắt đội bóng quê hương, HLV Phan Thanh Hùng gặp nhiều thách thức bởi Đà Nẵng không có nguồn kinh phí dồi dào như Bình Định, Hà Nội FC, Hải Phòng, SLNA… để mua sắm cầu thủ. Trong tình cảnh khó khăn, ông phải trông chờ vào các cầu thủ trẻ để gánh đội.

Highlights Bình Định 0-1 SHB Đà Nẵng: Sao 19 tuổi lại giúp Đội bóng sông Hàn chiến thắng

CLB Đà Nẵng chính là đội tung nhiều cầu thủ trẻ ra sân nhất ở V-League năm nay, khi mỗi trận đấu HLV Phan Thanh Hùng đều xếp 4 đến 5 cầu thủ ở đội hình xuất phát. Với đội hình rất trẻ, nhưng Đà Nẵng gặt hái thành công với 13 điểm sau 9 vòng đấu, xếp hạng 6 trên bảng xếp hạng.

Cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía đội bóng sông Hàn là tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng, năm nay vừa bước sang tuổi 19. Tuổi đời khá trẻ, nhưng Hoàng chơi mạnh dạn, tự tin, đặc biệt là khả năng tạt bóng và dứt điểm.

Nguyễn Phi Hoàng ghi 3 bàn trong 2 trận gần đây của CLB Đà Nẵng

Bình Định FC

Trong 2 bàn thắng vào lưới SLNA ở vòng 8, Phi Hoàng chứng tỏ bản lĩnh của mình khi mạnh dạn đi bóng qua hàng thủ SLNA để ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng nâng tỷ số 2-0, cầu thủ trẻ này đã tung chân dứt điểm ngoài vòng 16 m 50, bóng bay vào góc xa khiến thủ môn Văn Hoàng không kịp trở tay.

Highlights SHB Đà Nẵng 3-1 SLNA: Cầu thủ trẻ 19 tuổi Phi Hoàng ghi 2 bàn thắng

Nhưng bất ngờ nhất là khi anh được HLV Phan Thanh Hùng chọn sút phạt 11 m trong trận đấu căng thẳng trước chủ nhà Bình Định ở vòng 9.

Điềm tĩnh bước lên đặt bóng, tung chân dứt điểm bất chấp áp lực từ cầu trường đã giúp Phi Hoàng ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Lý giải về quyết định trao quả 11 m cho Phi Hoàng, HLV Phan Thanh Hùng nói: “Hoàng vừa có 2 bàn thắng trước đó nên rất tự tin. Tôi cũng nhận thấy bản lĩnh của cậu ấy nên rất tin tưởng khi giao Hoàng sút 11 m. Bàn thắng từ quả phạt đền, chắc chắn sẽ giúp Hoàng tự tin hơn vào chính bản thân mình để tiến bộ trong thời gian tới”.

Nguyễn Phi Hoàng quê ở Bố Trạch (Quảng Bình), từng nổi tiếng năm 2020 khi được đá V-League từ năm 17 tuổi và được HLV Park Hang-seo triệu tập vào U.22 Việt Nam.

Từ quê nhà Quảng Bình, Nguyễn Phi Hoàng cùng anh trai Nguyễn Phi Hùng thi vào lớp năng khiếu bóng đá Đà Nẵng từ lúc 13 tuổi và liên tục là cầu thủ nổi bật của bóng đá trẻ Đà Nẵng trong thời gian qua.

Với 3 bàn thắng ghi được trong 2 trận vừa qua, Phi Hoàng là cái tên đáng chú ý nhất được các trợ lý của HLV Park Hang-seo ghi vào sổ tay để chuẩn bị cho đội tuyển trong lần tập trung gần nhất.

Nhận xét về cậu học trò của mình, HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ: “Phi Hoàng còn trẻ nhưng rất tự tin, không ngại đối đầu với các hậu vệ ngoại cao to nên là cầu thủ chơi hiệu quả của CLB Đà Nẵng. Không chỉ ghi bàn, mà điểm mạnh nhất của Hoàng là những quả tạt bóng có điểm rơi rất tốt để kiến tạo cho đồng đội. Tôi tin Hoàng sẽ phát triển tốt trong thời gian tới và sẽ là trụ cột của đội bóng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.