Hấp dẫn những cuộc đua ở 2 đầu V-League

24/07/2022 08:41 GMT+7

Lượt 9 V-League 2022 vào hôm nay có thể sẽ được chứng kiến sự tăng tốc ngoạn mục của các đấu thủ nhóm trên và cả sự vẫy vùng của nhóm đội đang rơi vào những vị trí nguy hiểm.

Khi các ứng viên bứt phá

Cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải năm nay mỗi lúc một gay cấn khi 2 ứng viên nặng ký nhất là HAGL và Hà Nội FC đã có những cuộc bứt phá thần tốc. 3 vòng gần đây nhất, HAGL đã có được 3 chiến thắng quan trọng và vươn lên vị trí thứ 4. HLV Kiatisak muốn kéo dài thêm chuỗi chiến thắng, mà đối thủ tiếp theo là Thanh Hóa FC trong trận đấu vào 17 giờ hôm nay trên sân Pleiku.

HAGL hướng đến chiến thắng thứ 4

Minh Trần

Có vẻ như HAGL đã cởi bỏ được sức ép tinh thần với bằng chứng là Văn Toàn đã ghi cú đúp bàn thắng ngay vòng trước. Đây cũng có thể là thời điểm chín muồi để HLV Kiatisak sử dụng 2 tân binh gồm tiền đạo Paulo Henrique và trung vệ An Sae-hee (họ đã tập ở Hàm Rồng hơn 1 tháng). HAGL có một tổn thất nhẹ khi thiếu Văn Thanh ở trận đấu chiều nay do anh đã lãnh đủ 3 thẻ vàng.

Văn Thanh bị treo giò, HAGL sẵn sàng chiếm vị trí nhất bảng V.League

Trong khi chủ nhà gặp lợi thế đủ đường thì đội khách Thanh Hóa lại đang phải giải quyết khá nhiều vấn đề từ chuyên môn lẫn tâm lý. Mới đây, HLV Petrovic bị Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) phạt 10 triệu đồng vì không họp báo ở vòng 7 (vòng 8 đội này nghỉ thi đấu). Sau 7 vòng, Thanh Hóa FC mới được 8 điểm, đứng thứ 10. Nếu như HAGL được phép sử dụng cả 2 ngoại binh thì đội Thanh Hóa lại chưa thể dùng tân binh Gustavo Santoss do VPF nhận thấy anh chưa đủ điều kiện pháp lý. Dự đoán HAGL sẽ thắng 2-1.

Mùa giải năm nay, Hà Nội FC xuất phát chậm và những vòng đầu còn có biểu hiện bất ổn về tâm lý. Nhưng càng chạy, cỗ máy mang tên Hà Nội càng ăn khớp, trơn tru. Mới thi đấu 7 trận với 4 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua, đội bóng của bầu Hiển đang có 14 điểm và trở thành đối thủ đầy thách thức với những đội nhóm trên. 18 giờ chiều nay, HLV Chun Jae-hoo cùng các học trò trên sân Hà Tĩnh vẫn chưa thể có được sự phục vụ của tân binh sinh năm 1995 Mujan Tonci. Cựu tiền đạo của U.19 Croatia đã ký hợp đồng với đội bóng thủ đô nhưng VPF chưa phê duyệt hồ sơ do đang trong quá trình thẩm định. Tuy nhiên, Hà Nội FC vẫn được dự báo sẽ có chiến thắng trước đội chủ nhà với cách biệt 1 bàn.

Highlights SLNA 3-0 Hải Phòng: Văn Khánh, Văn Đức, Xuân Mạnh ghi bàn

Vùng vẫy thoát hiểm

Sau thất bại khá bất ngờ trước Nam Định FC ở vòng 8, Viettel đã rơi xuống vị trí thứ 8 với 10 điểm (số trận thua và thắng của họ bằng nhau, cùng 3 trận, 1 trận hòa). HLV Bae Ji-won đã viết tâm thư trên trang nội bộ của Viettel, chia sẻ: “Luôn có nhiều biến số ở một trận đấu. Những gì chúng ta làm là để giảm biến số đó. Lý do thất bại ở trận thua không phải vì thiếu cầu thủ mà vì “thiếu” tôi trên cương vị HLV trưởng. Mọi cầu thủ đã nỗ lực và làm hết sức mình. Tôi tự hào về các bạn. Chúng ta cũng cố gắng vượt qua gian nan khi còn nhiều thử thách ở phía trước”.

Cổ động viên Hải Phòng lại đốt pháo sáng

Sau hình ảnh xấu xí với hành vi phun nước miếng của một cổ động viên vào trọng tài trên sân Lạch Tray ở vòng 8, cổ động viên Hải Phòng tiếp tục gây rối khi đốt pháo sáng trên sân Vinh ở vòng 9 V-League 2022 diễn ra tối qua.

Trước đội chủ nhà SLNA chơi quá hay và giành chiến thắng với tỷ số 3-0 (các bàn thắng do công Văn Khánh, Văn Đức, Xuân Mạnh ghi), các cổ động viên Hải Phòng quá khích đã đốt pháo sáng. Tuy nhiên, lực lượng an ninh trên sân đã nhanh chóng bắt giữ người đốt pháo sáng để cảnh cáo. Thắng CLB Hải Phòng, SLNA được 16 điểm tạm vươn lên đầu bảng.

Trong khi đó, bất ngờ xảy ra ở sân Quy Nhơn khi đội khách Đà Nẵng giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Bình Định (cầu thủ 19 tuổi Nguyễn Phi Hoàng ghi bàn từ chấm 11 m ở phút 76). Trận thắng giúp Đà Nẵng có 13 điểm, vươn lên xếp hạng 5.

Thành Thắng

Thử thách của đương kim vô địch V-League vào 19 giờ 15 tối nay là đội khách TP.HCM (mới chỉ có 6 điểm, đứng thứ 12). HLV Trần Minh Chiến mới đây đã có ý xin thôi chức nhưng rồi quyết định ở lại để cứu vớt con tàu đang đắm. Viettel có đầy đủ nhân sự mạnh nhất, còn đối thủ của họ dù vừa ký với ngoại binh Atapharoy Bygrave nhưng cựu tiền đạo của tuyển Jamaica vẫn chưa được phép thi đấu trận này vì chưa đủ điều kiện pháp lý. Trận đấu trên sân Hàng Đẫy sẽ khá căng khi một bên nếu thua sẽ rất khó có mặt ở tốp đua vô địch, còn một bên nếu thua thì nguy cơ rớt hạng là cực lớn.

Cũng diễn ra vào 19 giờ 15 tối nay, đội chủ nhà Sài Gòn tiếp Nam Định FC trên sân Thống Nhất, trận đấu được xem như chung kết ngược của lượt đi. Dự đoán hai đội sẽ có tỷ số hòa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.