Nguyên Thảo trở lại, hát cùng Đen Vâu: 'Mình chỉ làm nền cho Đen thôi'

30/12/2021 07:59 GMT+7

Như mọi khi, MV mới của Đen luôn được khán giả háo hức đón nghe; song lần này, Mang tiền về cho mẹ như được tăng thêm sự chờ mong, khi góp giọng cùng Đen là ca sĩ Nguyên Thảo - tiếng hát "suối cỏ" ngày nào...

Cùng với lời rap gần gũi, chân thật mà rất thấm, âm nhạc vừa chill (thư giãn) vừa chuyển tải nhẹ nhàng mà thâm thúy câu chuyện “giáo dục công dân” (như nhiều bình luận vui dưới bài hát), MV Mang tiền về cho mẹ của Đen Vâu còn ấn tượng với người nghe khi Nguyên Thảo cất giọng, vang và sáng: "Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà/ Sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời/ Mặc dù đời có lúc chẳng được như mong đợi/ Rời xa mái nhà đừng hòng còn ai nuông chiều/ Những đứa trẻ sẽ phải đi xa nhà/ Sẽ phải nếm rất nhiều mặn ngọt cay chua đắng/ Mẹ chỉ muốn 'chúng mày phải tự lo cho mình, về đây mà gầy là mẹ cho ăn đòn' ".

"Chị Nguyên Thảo vẫn đầy tình cảm, từ ngoài đời đến âm nhạc", nhiếp ảnh gia Đại Ngô cho biết

đại ngô

Không khó để thấy, bên cạnh phần lớn lời khen dành cho một tác phẩm đầy ý nghĩa, lay động nữa của nhân vật chính - Đen Vâu, những chia sẻ đối với Nguyên Thảo - ca sĩ góp giọng (hát và hò) cùng anh cho thấy họ rất vui lẫn xúc động vì sự trở lại này của cô, dù như cô chia sẻ: "Mình chỉ hát làm nền cho Đen thôi...".

Dân mạng thắc mắc về chú cá khổng lồ trong MV mới của Đen Vâu

Nguyên Thảo bảo, mình chỉ hát có mấy câu, chủ yếu vui chơi một chút với nhau cùng âm nhạc. Tuy nhiên, vì khá lâu rồi cô mới tái xuất, "gặp lại" khán giả của mình, nên cô cũng có "thức đọc comment, vui quá. Người chờ đón cũng có, người lo lắng cũng có...".

Chỉ sau 4 giờ ra mắt, MV Mang tiền về cho mẹ của Đen Vâu - Nguyên Thảo đã vào top 2 danh mục âm nhạc thịnh hành, cùng gần 20 ngàn bình luận, đa phần bày tỏ xúc cảm tích cực dành cho bản rap "ý nghĩa", "có thể nâng đỡ cho tâm hồn và làm cuộc sống vơi bớt những mỏi mệt..."

đại ngô

Và, theo Nguyên Thảo, với một tác phẩm âm nhạc, mình không cần cân nặng thiệt hơn, cũng đừng áp lực về điều đó, mà đơn giản là “làm” và để phần cảm nhận thuộc về người nghe. "Hãy nghe tổng thể rồi chill nghen!", cô nhắn nhủ ngắn gọn.

Nếu ai đã - đang dõi theo và chờ đợi giọng hát Nguyên Thảo, hẳn cũng đã biết sự "ẩn - hiện", cũng là những "đứt gãy" của cô trên con đường âm nhạc. Sau album đầu tiên Suối cỏ (2006, hợp tác với nhạc sĩ Dương Thụ, Anh Quân và ban nhạc Anh Em) - đĩa nhạc đã đưa tên Nguyên Thảo đến với các chương trình âm nhạc lớn trên cả nước, đến nay cô chưa có thêm album chính thức nào, dù được biết cô vẫn có đôi lần nhắc đến những dự án, đã và đang thực hiện...

Sau chương trình Không gian âm nhạc năm 2011, Nguyên Thảo gần như chọn cách ẩn mình và tách khỏi đời sống biểu diễn. Thông tin báo chí nếu có, chỉ vỏn vẹn: cô có gia đình, đã làm mẹ; còn vì sao cô rất hiếm khi nhận lời mời đi hát thì vẫn còn bỏ ngỏ… Thi thoảng khán giả thấy tên Nguyên Thảo trong các đêm nhạc tác giả như Việt Anh, Dương Thụ, hoặc làm khách mời trong đêm nhạc Tùng Dương. Đến năm 2019, cô hội ngộ với ban nhạc Anh Em tại chương trình Music Home. Rồi lại “lặn mất tăm”…

Nhưng, dù Nguyên Thảo vắng bóng, không vì thế mà tên của cô, giọng hát của cô bị lãng quên. Người yêu quý tiếng hát như suối cỏ ngọt lành, mát trong giữa nắng hè ấy, dường như, vẫn luôn chờ đợi lẫn hy vọng cô sẽ trở lại với năng lượng và cảm hứng mới.

Vợ nhạc sĩ Dương Thụ - nhà báo Thủy Phạm cho rằng, Nguyên Thảo vẫn chỉ hát những gì cô thích, không quan tâm vì thế mình có thể không nổi tiếng, không kiếm được nhiều tiền. Không chỉ là “ca lạ”, có thể đây còn là “ca độc nhất” trong làng Vbiz. Bởi, đã không ít lần, chị chứng kiến Nguyên Thảo bảo vệ quan điểm của mình trước nhạc sĩ Dương Thụ, một cách nhỏ nhẹ, nhưng cương quyết. "Nghệ thuật, mà ở đây là âm nhạc, với Nguyên Thảo như là một thánh đường đúng nghĩa, mà cô là con chiên ngoan đạo", chị nhìn nhận.

Dữ dội rồi dịu êm, đúng hơn là lặng lẽ, lần trở lại này của Nguyên Thảo, trong MV của Đen, lại tiếp tục dấy lên niềm hy vọng, ít nhất với những ai luôn dõi theo tiếng hát này: chúng ta sẽ sớm có một cuộc hạnh ngộ trong âm nhạc chăng? Không khẳng định hay phủ nhận, cô chỉ bày tỏ, "Thảo đã trở lại vạch xuất phát, như khi bạn bơi hết một vòng hồ bơi rồi quay lại vạch xuất phát và lặp lại một vòng hồ bơi khác, một trải nghiệm khác. Chắc đa số thời gian là “đứng nước" và thả nổi nên vòng lặp lại lâu bất thường...".

Dân mạng thắc mắc về chú cá khổng lồ trong MV mới của Đen Vâu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.