Nguyễn Thị Oanh tiết lộ cách sử dụng xe ô tô, điền kinh Việt Nam được mưa tiền thưởng

17/05/2023 13:10 GMT+7

Tại lễ mừng công và khen thưởng sau SEA Games 32 sáng 17.5, Nguyễn Thị Oanh cùng các VĐV điền kinh đã nhận được "cơn mưa" tiền thưởng của nhà tài trợ.

Sáng 17.5, Lễ mừng công và khen thưởng cho đội tuyển điền kinh tại SEA Games 32 đã được tổ chức. Tại đây, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã nhận được nhiều phần thưởng giá trị của nhà tài trợ. Trong đó, cá nhân VĐV Nguyễn Thị Oanh được tập đoàn THACO Auto thưởng 1 xe ô tô thương hiệu Peugeot 2008 phiên bản GT-Line, trị giá 900 triệu đồng cộng với thuế thu nhập cá nhân khi VĐV nhận quà là 82,3 triệu đồng.

Về tập thể, tập đoàn THACO thưởng cho đội tuyển điền kinh Việt Nam 200 triệu đồng. Đây cũng là số tiền mà Công ty cổ phần thương mại và nội dung số Việt (Vietcontent), Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và Công ty Lining tặng thưởng cho đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Ngoài ra, Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành, Công ty CP thủy điện Thái An lần lượt tặng thưởng 100 và 50 triệu đồng. Công ty TNHH phân phối sản phẩm cao cấp LDP tặng 16 đồng hồ đeo tay chính hãng cho lãnh đội, HLV có thành tích xuất sắc và 12 VĐV đạt HCV SEA Games 32.

Nguyễn Thị Oanh và đội điền kinh Việt Nam nhận mưa tiền thưởng sau vinh quang SEA Games 32 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh và đội điền kinh Việt Nam nhận mưa tiền thưởng sau vinh quang SEA Games 32 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh và đội điền kinh Việt Nam nhận mưa tiền thưởng sau vinh quang SEA Games 32 - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Oanh và đội điền kinh Việt Nam nhận mưa tiền thưởng sau vinh quang SEA Games 32 - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Oanh và đội điền kinh Việt Nam nhận mưa tiền thưởng sau vinh quang SEA Games 32 - Ảnh 5.

Các VĐV điền kinh được tặng thưởng xứng đáng

TRƯƠNG HIẾU

Nguyễn Thị Oanh tiết lộ cách sử dụng xe ô tô, điền kinh Việt Nam được mưa tiền thưởng - Ảnh 6.

Nhận phần thưởng của nhà tài trợ, VĐV Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: "Thực sự đây là một phần thưởng vô cùng giá trị và rất kịp thời đối với tôi. Tôi sẽ sử dụng chiếc xe này hợp lý nhất".

Nguyễn Thị Oanh và đội tuyển điền kinh nhận 'cơn mưa' phần thưởng sau SEA Games 32

Có mặt tại buổi lễ, ông Hoàng Vệ Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam khẳng định đội tuyển điền kinh Việt Nam có thể làm tốt hơn thành tích đã có tại SEA Games 32. "Chúng ta giành được 12 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, nhưng trong số các huy chương bạc thì hoàn toàn có thể chuyển thành màu vàng nếu chúng ta thực sự quyết tâm và có đấu pháp hợp lý", ông Dũng chia sẻ.

Nguyễn Thị Oanh và đội điền kinh Việt Nam nhận mưa tiền thưởng sau vinh quang SEA Games 32 - Ảnh 6.

Ông Hoàng Vệ Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam mong các HLV, VĐV rút ra kinh nghiệm sau SEA Games 32

TRƯƠNG HIẾU

Nguyễn Thị Oanh và đội điền kinh Việt Nam nhận mưa tiền thưởng sau vinh quang SEA Games 32 - Ảnh 7.

Ông Trần Đức Phấn chờ đợi điền kinh Việt Nam đổi màu huy chương tại ASIAD 19

TRƯƠNG HIẾU

Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nêu quan điểm, quá trình chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam không thể sánh bằng các nước như Malaysia, Singapore, Thái Lan,... nên đạt thành tích này đã là nỗ lực rất lớn của các VĐV. Dù vậy, các VĐV phải nỗ lực hơn, đồng thời lãnh đạo, HLV đội điền kinh cần có đấu pháp, chiến lược phù hợp để "biến bạc thành vàng", mang về huy chương cao quý nhất tại ASIAD 19, diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.