Nguyễn Thị Oanh: ‘Tôi không ngờ mình phá sâu được kỷ lục 5.000 m điền kinh quốc gia’

10/12/2021 18:18 GMT+7

Nữ hoàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh có những chia sẻ đáng chú ý sau kỳ tích phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 5.000 m nữ tại giải điền kinh vô địch quốc gia diễn ra chiều nay trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Cô gái sinh năm 1995 quê Bắc Giang, Nguyễn Thị Oanh khiến người hâm mộ môn thể thao nữ hoàng phải ngỡ ngàng khi trong 1 ngày thi đấu 2 nội dung chung kết nhưng cô giành trọn 2 HCV. Không những thế, ở chung kết 5.000 m nữ, cô còn phá kỷ lục quốc gia tồn tại 18 năm qua.

Nguyễn Thị Oanh (giữa) hạnh phúc với HCV 5.000 m và phá kỷ lục quốc gia tồn tại 18 năm qua

Đ.Huy

Ở chung kết 5.000 m, Nguyễn Thị Oanh phân phối sức hợp lý rồi tăng tốc khi cần thiết, về đích bỏ xa các đối thủ xếp sau là Hồng Lệ (hạng nhì), Phạm Thị Huệ (hạng ba). Thành tích 15 phút 53 giây 48 của Nguyễn Thị Oanh phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 18 năm qua của Đoàn Nữ Trúc Vân (Khánh Hòa) thiết lập năm 2003 với thông số 16 phút 12 giây 73.

Chia sẻ sau phần thi xuất sắc, Nguyễn Thị Oanh cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay cô cùng đồng đội không thể thi đấu bất cứ giải đấu nào mà chỉ có thể tập chay. “Đến sáng nay tôi mới được đặt chân thi đấu ở một giải chính thức trong hơn 1 năm qua. Tôi rất vui khi bảo vệ được ngôi vô địch ở nội dung 1.500 m và hoàn thành mục tiêu phá được kỷ lục ở nội dung 5.000m nữ”, Nguyễn Thị Oanh nói.

Nguyễn Thị Oanh bung sức về đích phá kỷ lục quốc gia cự ly 5.000 m nữ

Đ.Huy

Nữ hoàng điền kinh sinh năm 1995 thừa nhận, bản thân không thể ngờ được mình có thể phá sâu kỷ lục ở nội dung 5.000m nữ, đặc biệt là sau khi đã giành được HCV ở nội dung 1.500 m trong phần thi buổi sáng. “Tôi đặt mục tiêu là phá kỷ lục nội dung này nhưng ảnh hưởng của buổi thi đấu 1.500 m sáng nay nên ở buổi chiều, tôi chỉ nghĩ sẽ thi đấu hết khả năng có thể, nếu may mắn mỉm cười, tôi có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Thật sự là may mắn đã mỉm cười. Đây là bước đệm để tôi cố gắng hoàn thiện những nội dung tiếp theo và mục tiêu lớn hơn là những giải đấu năm sau, trong đó có SEA Games 31”, Nguyễn Thị Oanh thổ lộ.

Nguyễn Thị Oanh lưu lại kỷ niệm bên thành tích kỷ lục quốc gia 5.000 m nữ mà mình đạt được

Đ.Huy

Sau khi hoàn thành phần thi 1.500 m và 5.000 m, Nguyễn Thị Oanh sẽ còn thi đấu 2 nội dung 3.000 m chướng ngại vật và 10.000 m. Cô gái nhỏ nhắn nhưng có nội lực phi thường chính là chủ nhân vô địch của 4 nội dung trên ở SEA Games 2019 và đặt mục tiêu bảo vệ nó ở SEA Games 31 (tháng 5.2022) trên sân nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.