Nguyễn Thị Oanh và Phạm Tiến Sản được nhận thưởng lớn từ quê hương Bắc Giang

22/05/2023 19:36 GMT+7

3 VĐV Bắc Giang gồm Nguyễn Thị Oanh, Phạm Tiến Sản và Nguyễn Quang Trung được khen thưởng với thành tích xuất sắc gặt hái được tại SEA Games 32.

Theo thông tin từ Báo Bắc Giang, các thành viên xuất sắc của tỉnh Bắc Giang thi đấu thành công tại SEA Games 32 đã được khen thưởng, trong đó có những VĐV nổi trội như Nguyễn Thị Oanh và Phạm Tiến Sản.

Cụ thể, Bắc Giang có 6 VĐV thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh được tuyển chọn tham dự SEA Games 32 gồm các môn: điền kinh, 2 môn phối hợp, cầu lông, cờ ốc.

Thi đấu xuất sắc ở SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh và Phạm Tiến Sản được khen thưởng - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh nhận phần thưởng xứng đáng

AFP

Nguyễn Thị Oanh và Phạm Tiến Sản được nhận thưởng lớn từ quê hương Bắc Giang - Ảnh 2.

Phạm Tiến Sản bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games

Nguyễn Thị Oanh và Phạm Tiến Sản được nhận thưởng lớn từ quê hương Bắc Giang - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Oanh và Phạm Tiến Sản được nhận thưởng lớn từ quê hương Bắc Giang - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Oanh và Phạm Tiến Sản được nhận thưởng lớn từ quê hương Bắc Giang - Ảnh 5.

Trong đó, VĐV Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV ở các nội dung chạy: 5.000 m, 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật và 10.000 m. VĐV Phạm Tiến Sản giành 1 HCV 2 môn phối hợp. Kỳ thủ Nguyễn Quang Trung giành 1 HCB và 1 HCĐ môn cờ ốc.

Cả 3 VĐV giành thành tích cao cùng 1 HLV đã nhận bằng khen từ UBND tỉnh Bắc Giang, cùng số tiền thưởng theo quy định là 150 triệu đồng. Bên cạnh phần thưởng nói trên, VĐV Nguyễn Thị Oanh được ủng hộ xây mới 1 căn nhà, trị giá 700 triệu đồng. Chân chạy sinh năm 1995 cũng được một doanh nghiệp thưởng 40 triệu đồng, còn Nguyễn Quang Trung và Phạm Tiến Sản được thưởng 10 triệu đồng.

Ngoài niềm vui với phần thưởng từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ, VĐV Nguyễn Thị Oanh còn vinh dự được đề nghị đặc cách trao Huân chương Lao động hạng nhì.

Nguyễn Thị Oanh và đội tuyển điền kinh nhận 'cơn mưa' phần thưởng sau SEA Games 32

Theo kế hoạch ban đầu, Nguyễn Thị Oanh và 36 VĐV thuộc đoàn thể thao Việt Nam có thành tích tốt ở SEA Games 32 được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động hạng ba. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại quá trình cống hiến của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 32, ngành thể thao đã quyết định đề xuất đặc cách cho cô được nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Chân chạy sinh năm 1995 là VĐV duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam giành được tới 4 HCV tại SEA Games 32.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.