Nguyên trụ trì nổ làm 'mật vụ', 'tình báo' lừa gần 68 tỉ đồng xin nhận án tử hình

Nam Long
Nam Long
14/04/2022 18:14 GMT+7

Tại tòa, nguyên trụ trì chùa P.Q. (H.Tam Bình, Vĩnh Long) ‘nổ’ là 'mật vụ', 'tình báo'… lừa đảo chiếm đoạt gần 68 tỉ đồng xin nhận án tử hình.

Chiều 14.4, sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cung (40 tuổi), nguyên trụ trì chùa P.Q. (TT.Tam Bình, H.Tam Bình) tù chung thân; Nguyễn Tuấn Sĩ (54 tuổi, ngụ P.2, TP.Vĩnh Long, làm nghề chạy xe ôm) nhận án 3 năm tù, cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nổ làm “mật vụ” lừa 68 tỉ đồng, nguyên trụ trì xin nhận án tử

Bị cáo Phạm Văn Cung nói lời sau cùng tại tòa

xuân phúc

Trong thời gian xét xử tại tòa, bị cáo Cung đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị hại cũng vô cùng bức xúc trước hành vi của bị cáo Cung, yêu cầu HĐXX tuyên án thật nghiêm và yêu cầu Cung cùng gia đình bồi thường số tiền đã bị Cung lừa.

Cũng theo cáo trạng, Cung và Khoa đã lôi kéo Sĩ giúp sức cùng tham gia thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 600 triệu đồng của một nữ nạn nhân ở TP.HCM, bằng cách nhờ Sĩ đóng giả chủ hiệu cầm đồ, đã cầm xe ô tô của Cung. Sau đó, Cung báo cho một bị hại, nhờ chuộc giúp xe ô tô của Cung. Tin lời, bị hại đã đưa cho Sĩ đưa số tiền 600 triệu đồng. Sau đó Sĩ đưa lại cho Khoa và được Khoa trả công 500.000 đồng.

Một bị hại xin cho bị cáo Nguyễn Tuấn Sĩ nhận mức án treo vì cho rằng Sĩ không giúp sức cùng Cung lừa đảo, chỉ là giúp đỡ Cung “mượn tiền”.

Trong lời nói cuối cùng, bị cáo Phạm Văn Cung cảm ơn HĐXX làm nhịp cầu để Cung gặp lại các bị hại và người thân của mình.

“Tôi sai tôi nhận, phần nào là công lý, phần nào là chân lý, không phải con người sai toàn phần, toàn tập. Tôi sai điều đó, mức án chung thân (Viện KSND Vĩnh Long đề nghị - PV) với tôi là chưa đủ, nếu có mức án tử hình tôi xin nhận án tử hình…”.

Nhiều bị hại đề nghị HĐXX cần làm rõ việc sau nhận tiền hàng chục tỉ đồng, Cung chuyển cho những ai để thu hồi trả cho bị hại

XUÂN PHÚC

Theo cáo trạng, Cung từng là tu sĩ (pháp danh khi còn tu sĩ là Thích Phước Ngọc) được Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long bổ nhiệm trụ trì chùa P.Q vào tháng 9.2008. Đến tháng 11.2012, Cung làm Giám đốc Trung tâm cô nhi viện Suối nguồn tình thương, chuyên nuôi dạy trẻ mồ côi (gọi tắt là cô nhi viện).

Thời gian này, Cung quen biết với Lê Nguyên Khoa (36 tuổi, ngụ P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Khi cô nhi viện đi vào hoạt động, Cung bổ nhiệm Khoa làm thư ký giúp việc cho mình

Hai bị cáo Phạm Văn Cung và Nguyễn Tuấn Sĩ nghe HĐXX tuyên án

XUÂN PHÚC

Bị cáo Cung tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để tạo uy tín cho bản thân và giới thiệu với các bị hại là mình có quen với nhiều lãnh đạo cấp cao ở T.Ư. Đồng thời, Cung làm các video clip về hoạt động từ thiện của chùa P.Q. và cô nhi viện để đưa lên mạng xã hội nhằm quảng bá hình ảnh, tạo lòng tin cho nhiều người để có tiền chi xài cá nhân.

Ngoài ra, Cung nhiều lần dùng thủ đoạn như xây chùa, xây cô nhi viện, tượng Phật và thuê công nhân bốc vác ở Lạng Sơn dùng số điện thoại nước ngoài thông báo cho Phật tử rằng mình bị thiếu nợ, bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc không cho về Việt Nam, bị bệnh...

Bị cáo Cung còn ''nổ'' mình làm "mật vụ", "tình báo", thường được cử đi nước ngoài để hoạt động... nên đã lừa đảo nhiều bị hại với tổng số tiền trên 77,7 tỉ đồng. Sau khi bị tố giác, Cung trả lại cho bà P. và bà Y. hơn 10 tỉ đồng. Như vậy, tổng số tiền Cung đã chiếm đoạt gần 68 tỉ đồng.

Đối với bị can Lê Nguyên Khoa, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.