Vĩnh Long: Xét xử nguyên trụ trì nổ làm 'mật vụ', 'tình báo' lừa đảo chiếm đoạt gần 68 tỉ đồng

Nam Long
Nam Long
13/04/2022 10:38 GMT+7

Nguyên trụ trì chùa P.Q (H.Tam Bình, Vĩnh Long) ‘nổ’ là 'mật vụ', 'tình báo'… và kết hợp với một số đối tượng khác lừa nữ ca sĩ nổi tiếng và nhiều người khác tổng cộng gần 68 tỉ đồng.

Ngày 13.4 TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Cung (40 tuổi), nguyên trụ trì chùa P.Q (TT.Tam Bình, H.Tam Bình, Vĩnh Long) và Nguyễn Tuấn Sĩ (54 tuổi, ngụ P.2, TP.Vĩnh Long, làm nghề chạy xe ôm) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tham dự phiên tòa có 3/4 nạn nhân, bị lừa số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 2 ngày 13 - 14.4.

Thầy chùa "nổ" là tình báo lừa ca sĩ hàng chục tỉ đồng

Hai bị cáo Phạm Văn Cung (áo xanh) và Nguyễn Tuấn Sĩ tại tòa

XUÂN PHÚC

Theo cáo trạng, Cung từng là tu sĩ (pháp danh khi còn tu sĩ là Thích Phước Ngọc) được Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long bổ nhiệm trụ trì chùa P.Q vào tháng 9.2008. Đến tháng 11.2012, Cung là Giám đốc Trung tâm cô nhi viện Suối nguồn tình thương, chuyên nuôi dạy trẻ mồ côi (gọi tắt là cô nhi viện).

Thời gian này, Cung quen biết với Lê Nguyên Khoa (36 tuổi, ngụ P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Khi cô nhi viện đi vào hoạt động, Cung bổ nhiệm Khoa làm thư ký giúp việc cho mình.

Ngày 27.9.2018, Cung ký quyết định bổ nhiệm Huỳnh Khắc Duy (37 tuổi, ngụ P.2, TP.Vinh Long) làm kế toán trưởng của cô nhi viện, đăng ký mở tài khoản ngân hàng ở TP.Vĩnh Long để nhận các khoản tiền chuyển đến.

Cung tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để tạo uy tín cho bản thân và giới thiệu với các bị hại là mình có quen với nhiều lãnh đạo cấp cao ở T.Ư. Đồng thời, Cung làm các video clip về hoạt động từ thiện của chùa P.Q và cô nhi viện để đưa lên mạng xã hội nhằm quảng bá hình ảnh, tạo lòng tin cho nhiều người để có tiền chi xài cá nhân.

Cụ thể, vào năm 2015, trong chương trình Vòng tay nhân ái tổ chức tại TP.HCM, Cung quen với bà N.T.H.P. (50 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM), sau đó đã mời bà P. đến tham quan chùa P.Q và trung tâm Suối nguồn tình thương.

Cung nhiều lần dùng thủ đoạn như xây chùa, xây cô nhi viện, tượng Phật và thuê công nhân bốc vác ở Lạng Sơn dùng số điện thoại nước ngoài thông báo cho Phật tử rằng Cung bị thiếu nợ, bị bắt cóc đưa sang Trung Quốc không cho về Việt Nam, bị bệnh...

Có 3/4 nạn nhân bị lừa hàng chục tỉ đồng tham dự phiên tòa

XUÂN PHÚC

Bằng các thủ đoạn gian dối trên, Cung đã lừa đảo của bà P. hơn 18,5 tỉ đồng. Sau khi lấy được tiền, Cung cho những người đóng giả bắt cóc (không rõ họ tên) 5 triệu đồng. Khi bị phát giác, Cung hoàn trả một phần và chiếm đoạt của nạn nhân hơn 11,6 tỉ đồng.

Nữ ca sĩ nổi tiếng sập bẫy "mật vụ", "tình báo" dỏm

Năm 2017, trong dịp lễ hội đền thờ Mẫu tại chùa ở Hà Nội, Cung chủ động làm quen với bà B.T.N. (50 tuổi, ngụ Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) rồi sau đó cũng mời bà N. đến tham quan chùa P.Q và cô nhi viện.

Khi tạo được lòng tin, Cung dựng chuyện và dàn dựng các hình ảnh bản thân đang rất nguy hiểm khi bị đe dọa giết, đòi tiền chuộc và các trẻ ở cô nhi viện bị bắt cóc đưa lên xe dọa giết... Để cứu Cung, bà N. đã chuyển tiền vào tài khoản cho Cung; đồng thời mang tiền mặt đưa cho Khoa và tài xế của Cung tổng số tiền hơn 26 tỉ đồng.

HĐXX do bà Huỳnh Thị Kiều Duyên làm chủ tọa phiên tòa

XUÂN PHÚC

Đến tháng 10.2018, khi đi tham quan tại Liên bang Nga, Cung làm quen với bà H.T.Y. (57 tuổi, ngụ H.Khoái Châu, Hưng Yên).

Cung nói với người này mình là “đặc phái viên quốc tế của Ủy ban tuyên dương khen thưởng Phật giáo của Chính phủ Sri Lanka” và mời tham quan chùa P.Q. Khi đã tạo được lòng tin, Cung tung tin mình bị bệnh, đang gánh nợ thay Phật tử, cho dì ruột, cho em; trốn sang Tây Tạng (Trung Quốc) vì sợ công an bắt… Bằng thủ đoạn này, Cung lừa chiếm đoạt tiền của bà Y. hơn 17 tỉ đồng.

Năm 2015, Cung tổ chức chương trình văn nghệ tại chùa P.Q để vận động các Phật tử, nhà hảo tâm đóng góp tiền ủng hộ cho cô nhi viện.

Cung mời một ca sĩ nổi tiếng tên T. ở TP.HCM đến tham gia chương trình và từ đó thường xuyên liên lạc với nhau. Đến năm 2020, Cung nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của nữ ca sĩ này. Cung trực tiếp đến nhà của bà T. tại TP.HCM.

Khi gặp, bà T. cho biết bà có bạn đang ở Anh muốn về Việt Nam định cư một cách hợp pháp nên cần người giúp làm thủ tục.

Biết được sự việc, Cung nói mình làm "mật vụ", "tình báo" của Chính phủ, thường được cử đi nước ngoài để hoạt động trong các lĩnh vực tôn giáo rất nhạy cảm, đang làm việc tại các nước Campuchia, Mỹ... quen biết với các lãnh đạo nhà nước. Qua đó, Cung chiếm đoạt của ca sĩ này hơn 13 tỉ đồng.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử cựu trụ trì chùa P.Q lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

XUÂN PHÚC

Viện KSND tỉnh Vĩnh Long cáo buộc Cung chiếm đoạt tổng số tiền trên 77,7 tỉ đồng. Sau khi bị tố giác, Cung trả lại cho bà P. và bà Y. hơn 10 tỉ đồng, như vậy tổng số tiền Cung đã chiếm đoạt gần 68 tỉ đồng.

Đối với bị can Lê Nguyên Khoa, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Vụ án được Phạm Văn Cung và đồng phạm thực hiện trong thời gian dài từ năm 2015 - 2020 và trên nhiều địa bàn; trong đó có nhiều lần nhóm này thực hiện tội phạm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.