Vĩnh Long: Lãnh 20 năm tù vì mua bán trái phép ma túy và tàng trữ tiền giả

Nam Long
Nam Long
08/04/2022 16:37 GMT+7

Mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ tiền giả, nam thanh niên ở Vĩnh Long bị tòa tuyên án 20 năm tù.

Ngày 8.4, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Mai Thanh Trung (37 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, 3 năm tù về tội tàng trữ tiền giả. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 20 năm tù.

Mua bán ma túy và treo tiền giả trong phòng ngủ, bị phạt 20 năm tù

Bị cáo Mai Thanh Trung tại tòa

XUÂN PHÚC

Theo cáo trạng, ngày 22.6.2021, Công an TP.Vĩnh Long phát hiện Tiết Hữu Chung (26 tuổi, ngụ TT.Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại khu đất trống trên địa bàn P.Tân Hòa, TP.Vĩnh Long. Qua test nhanh, Chung dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan công an, Chung khai nhận đã mua ma túy của Mai Thanh Trung để sử dụng.

Từ lời khai của Chung, tổ công tác thuộc Công an TP.Vĩnh Long tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trung tại P.Tân Hòa, thu giữ 55,3054 gram ma túy loại Methamphetamine và 1,0793 gram ma túy loại MDMA. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ tại nơi ở của Trung 16 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, qua giám định là tiền giả.

Trung thừa nhận số ma túy bị công an phát hiện được mua lại từ một người không rõ địa chỉ với giá 15 triệu đồng để phân ra bán cho những người nghiện. Còn 16 tờ tiền giả là do Trung lượm được vào năm 2020 nhưng biết là tiền giả nên Trung cất trong phòng ngủ đến ngày bị công an phát hiện.

Mai Thanh Trung từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia vào năm 2007 và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào năm 2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.