Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Nguyễn Võ Hoàng Phú, HLV đầy cá tính

Giang Lao
Giang Lao
06/03/2023 17:20 GMT+7

Đội Trường ĐH Văn Lang được đánh giá là đội bóng hứa hẹn gây nhiều bất ngờ tại vòng chung kết (VCK) giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, khi được dẫn dắt bởi HLV đầy cá tính Nguyễn Võ Hoàng Phú mới 34 tuổi.

HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú không xa lạ với các giải futsal TP.HCM, VĐQG Việt Nam hay các giải bóng đá sân 7 người toàn quốc, nhưng lại là lần đầu tiên anh dẫn dắt đội tuyển Trường ĐH Văn Lang thi đấu ở sân 11 người tại giải đấu quy mô như giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

Nguyễn Võ Hoàng Phú, HLV đầy cá tính tại giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú

ĐỘC LẬP

"Không thể tránh khỏi sự hồi hộp và lo lắng. Nhưng chúng tôi xác định việc tham dự giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam là rất đúng đắn, luôn cần cố gắng hết sức mình và thi đấu tốt nhất. Đây là cơ hội, trải nghiệm và trên hết, đây còn là sân chơi quá bổ ích cho các bạn cầu thủ sinh viên. Có giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam mỗi năm, đây sẽ là đích đến để các đội tuyển các trường đại học, cao đẳng tham gia, là sân chơi bóng đá sinh viên mà bao lâu nay chúng tôi mơ ước muốn có", HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú nói.

"Tính chuyên nghiệp qua cách tổ chức rất quy mô của giải chính là điểm nhấn lớn nhất. Báo Thanh Niên lâu nay đã gây tiếng vang lớn khi tổ chức giải U.21 quốc gia, giải U.21 quốc tế. Các bạn sinh viên đều biết điều này. Khi biết đội Trường ĐH Văn Lang sẽ tham dự giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, tất cả đều rất háo hức", HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú nói thêm.

Nguyễn Võ Hoàng Phú, HLV đầy cá tính tại giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Văn Lang (phải) được đánh giá là đội bóng hứa hẹn gây nhiều bất ngờ tại VCK

ĐỘC LẬP

Highlight | ĐH Văn Lang 7-0 CĐ Viễn Đông | Giải bóng đá TNSVVN

Dù lần đầu bước ra sân chơi lớn và ở sân 11 người, với những mảng miếng chiến thuật đều hoàn toàn khác so với sân đấu 7 người. Đội Trường ĐH Văn Lang nhờ có nền tảng và lực lượng cầu thủ đồng đều, đã thể hiện lối chơi rất bài bản, giành 2 trận thắng, 1 trận hòa ở vòng bảng lọt vào trận play-off với tư cách là đội hạng nhì có thành tích tốt nhất (7 điểm, hiệu số +11). Tại vòng play-off, đội Trường ĐH Văn Lang thắng đội Trường ĐH Mở TP.HCM 3-2 sau khi dẫn trước 3-0, để giành suất vào vòng chung kết giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam diễn ra từ ngày 11 đến 26.3 trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Q.7, TP.HCM).

Ở các trận vòng loại, HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú nổi lên là một HLV đầy cá tính. Anh có phong cách chỉ đạo các cầu thủ trên sân đầy tính dí dỏm, nhưng cũng hết sức nghiêm khắc. "Tôi sẵn sàng thay ngay cầu thủ có biểu hiện ngôi sao trên sân dù đó là trụ cột của đội. Hay cầu thủ có hành vi xấu, chắc chắn anh ta phải xách ba lô ra về ngay lập tức. Với các cầu thủ sinh viên, nếu người HLV không nghiêm, họ rất dễ mắc các sai lầm", HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú nói.

Nguyễn Võ Hoàng Phú, HLV đầy cá tính tại giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú là một HLV đầy cá tính. Anh có phong cách chỉ đạo các cầu thủ trên sân đầy tính dí dỏm, nhưng cũng hết sức nghiêm khắc

ĐỘC LẬP

Dẫn dắt đội Trường ĐH Văn Lang góp mặt ở VCK giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi có vinh dự được góp mặt ở 1 VCK giải đấu sinh viên toàn quốc với tầm cỡ và quy mô lớn như giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Cả đội chắc chắn cố gắng ở mức cao nhất. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ tiến xa nhất ở giải. Đây còn là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho các đội tuyển sinh viên thi thố tài năng của mình. Rất mong, sân chơi này được duy trì lâu dài, truyền thống, là sân chơi chuyên nghiệp của bóng đá sinh viên Việt Nam".

Dẫn dắt đội tuyển thắng áp đảo 7-0, HLV đội Trường ĐH Trà Vinh nói gì?

HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú hiện có bằng thạc sĩ. Anh là giảng viên futsal AFC (LĐBĐ châu Á) lever 1, HLV futsal AFC lever 2. Từng là cầu thủ futsal chuyên nghiệp thi đấu cho CLB futsal Tân Hiệp Hưng từ năm 2010 - 2015 tại giải VĐQG Việt Nam, sau đó gia nhập CLB futsal Sài Gòn năm 2016 - 2017. Thành tích đoạt hạng 3 giải VĐQG futsal Việt Nam năm 2011, vô địch giải futsal TP.HCM năm 2014 và hạng nhì năm 2016. HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú hiện cộng tác và làm HLV cho đội Trường ĐH Văn Lang hơn 3 năm nay.

VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 diễn ra từ ngày 11 - 26.3 tới tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK sẽ diễn ra tại tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) lúc 14 giờ 30 ngày 9.3, sau đó đại diện 12 đội bóng sẽ họp kỹ thuật cùng với lực lượng giám sát trọng tài làm nhiệm vụ tại VCK để đăng ký màu áo thi đấu (tại VCK, mỗi đội sẽ được BTC cấp 2 bộ trang phục thi đấu khác màu nhau, có tên trên lưng áo và logo của trường trên ngực áo). LĐBĐ Việt Nam cũng cho biết hạn chót thay thế bổ sung cầu thủ VCK trước ngày 7.3, số lượng đã được quy định trong điều lệ giải là các đội vào VCK được phép thay thế bổ sung tối đa 5 cầu thủ/đội.

Danh sách 12 đội vào VCK: ĐH Thủy lợi, ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân (khu vực miền Bắc); ĐH Tây Nguyên (khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên); ĐH Kinh tế (ĐH Huế), ĐH Huế (khu vực miền Trung); ĐH Cần Thơ (khu vực Tây Nam bộ); ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Văn Lang, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cùng đội chủ nhà là Trường ĐH Tôn Đức Thắng (khu vực TP.HCM).

Nguyễn Võ Hoàng Phú, HLV đầy cá tính tại giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.