Nguyện với tất cả yêu thương

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
09/06/2023 07:20 GMT+7

Triển lãm cá nhân của họa sĩ Lê Như Nguyện trưng bày 25 tranh sơn dầu, 25 tranh acrylic, 8 tượng gốm và 10 phác thảo nhỏ sẽ khai mạc vào chiều 11.6 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Họa sĩ Lê Như Nguyện tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM năm 2015. Cô tham gia nhiều triển lãm nhóm, triển lãm khu vực đồng bằng sông Cửu Long… trước khi trở thành hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM năm 2022. Ngoài sơn dầu và acrylic, Lê Như Nguyện còn vẽ sơn mài, làm gốm và dạy mỹ thuật.

 Nguyện với tất cả yêu thương - Ảnh 1.

Họa sĩ Lê Như Nguyện và một số tác phẩm tại triển lãm

NVCC

Triển lãm Nguyện lần này là một cách đi tìm chính mình, sáng tạo nên mình của Lê Như Nguyện. Họa sĩ Vũ Trung Tần nhận xét về các tác phẩm ở triển lãm: "Tất cả đang đồng diễn sức mạnh âm ỉ, sự dịu dàng, niềm khát khao giao cảm với cuộc sống đời thường".

Lê Như Nguyện bộc bạch: "Ai cũng có nhu cầu được yêu thương, bản thân tôi cũng vậy, muốn được yêu thương, được nâng niu, đôi khi chỉ cần một cái ôm là đủ vượt qua tất cả. Và tôi gửi tất cả mong muốn yêu thương đó vào Nguyện".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.