Nguyên Vũ nói gì về ồn ào phát ngôn liên quan đến Trấn Thành?

03/04/2023 06:36 GMT+7

Khi được hỏi bản thân có ngại danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng sau ồn ào phát ngôn liên quan đến Trấn Thành hay không, Nguyên Vũ đáp: "Việc tôi có được khán giả dành tình cảm hay không thì đó là quyết định của họ. Bởi vì những gì khán giả đã từng mang lại cho Nguyên Vũ đã hoàn hảo rồi...".

Nguyên Vũ nói gì về ồn ào phát ngôn liên quan đến Trấn Thành? - Ảnh 1.

Nguyên Vũ hạn chế xuất hiện trong các sự kiện vì tập trung kinh doanh

FBNV

Vừa qua, Nguyên Vũ xuất hiện trong một sự kiện được tổ chức ở TP.HCM. Trò chuyện với Thanh Niên, Nguyên Vũ có dịp chia sẻ về các hoạt động gần đây của bản thân cũng như nêu quan điểm về ồn ào phát ngôn liên quan đến Trấn Thành.

Từ chối đóng Lật mặt của Lý Hải vì bận kinh doanh

Chia sẻ về việc hiếm khi tham gia các sự kiện công khai, Nguyên Vũ cho hay: "Đúng là tôi ít xuất hiện trong các sự kiện. Vì bây giờ tôi đang kinh doanh, không có nhiều thời gian. Tôi cũng cảm thấy mình nên hạn chế lại. Tuy nhiên, đôi khi đó là một suy nghĩ sai lầm. Tôi thấy mình còn trẻ, tất cả những gì mà trước đây tôi từng làm, cố gắng để được mọi người biết đến, nhưng bây giờ mình lại rút về, né tránh là không đúng. Vừa rồi tôi có chuyến lưu diễn tại Mỹ, nhìn thấy được tình cảm khán giả dành cho mình vẫn còn nguyên vẹn đó. Vậy nên tôi dần suy nghĩ khác, rằng mình vẫn còn trẻ, còn sức thì hãy cống hiến".

Là nghệ sĩ hoạt động trong nghề hơn 30 năm, Nguyên Vũ thừa nhận việc lấn sân sang kinh doanh khiến anh gặp không ít khó khăn. "Bởi tôi vẫn còn mang tính nghệ sĩ trong việc kinh doanh. Vì một người tập trung kinh doanh 100%, họ đầu tư hết thời gian, tiền bạc và công sức nhiều khi còn có lúc thắng, có lúc thua, huống hồ chi tôi chia ra một nửa là nghệ sĩ, một nửa là người kinh doanh. Vậy nên việc có trục trặc khi kinh doanh cũng sẽ rất lớn, mình còn non kém và cần phải học hỏi rất nhiều trong lĩnh vực này", anh nói.

Nguyên Vũ nói gì về ồn ào phát ngôn liên quan đến Trấn Thành? - Ảnh 2.

Nguyên Vũ cho rằng nghề nghệ sĩ mang lại cho anh cuộc sống tử tế, đỡ vất vả hơn mọi người rất nhiều

FBNV

Khi được hỏi lý do chuyển hướng sang lĩnh vực mới, chủ nhân hit Phố kỷ niệm phủ nhận việc làm nghệ sĩ không đủ sống. Theo Nguyên Vũ, nghề nghệ sĩ đã mang lại cho anh rất nhiều, từ tiếng tăm, cuộc sống tử tế, đỡ vất vả hơn mọi người. "Đương nhiên mình có để dành được một số tiền bạc, tôi muốn là tận dụng thời gian mà mình còn trẻ, lấy tiền đó kinh doanh thêm. Làm nghệ sĩ là đam mê cá nhân của tôi nhưng khi kinh doanh, mình còn có thể tạo thêm công ăn việc làm cho mọi người nữa", nam ca sĩ bày tỏ.

Nguyên Vũ kể vì dành nhiều thời gian cho hoạt động kinh doanh, anh đã đánh mất rất nhiều cơ hội, trong đó có việc từ chối lời mời tham gia phim điện ảnh Lật mặt của Lý Hải. Theo diễn viên Lấy vợ Sài Gòn, anh không sắp xếp được lịch trình để theo đoàn phim. Bởi trước đó, khi dịch Covid-19 xảy ra, tình hình kinh doanh của ai cũng gặp khó khăn, anh phải dành nhiều thời gian, tiền bạc hơn cho khía cạnh này. "Anh Lý Hải rất hiểu, nên đồng ý cho tôi không tham gia. Nhưng anh vẫn tạo cơ hội là nếu sau này có vai nào phù hợp thì tôi vẫn là người anh Lý Hải để ý đến. Bây giờ cũng đã ổn hơn rất nhiều, tôi bắt đầu có thời gian để quay trở lại, xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Tôi nghĩ rằng đó là điều mà những khán giả từng dành tình cảm cho mình sẽ thích", anh chia sẻ.

Vì công việc riêng mà đánh đổi nhiều như vậy, nam ca sĩ thừa nhận mình có chút tiếc nuối. Tuy nhiên anh cho rằng cái gì cũng phải có hai mặt của nó, đã muốn là phải trả giá và phải chấp nhận bỏ ra thời gian đầu tư. "Tôi nghĩ rằng không ai mà đủ sức lực để đảm nhận hết nhiều vai trò một lúc. Việc mình tạm xếp lại chuyện này để mình làm chuyện khác là điều hiển nhiên", Nguyên Vũ khẳng định.

Nguyên Vũ nói gì về ồn ào phát ngôn liên quan đến Trấn Thành? - Ảnh 2.

Ở lĩnh vực phim ảnh, Nguyên Vũ từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Lấy vợ Sài Gòn, Ghen, Đô la trắng… Mới đây, anh từ chối lời mời tham gia phim Lật mặt của Lý Hải vì không sắp xếp được công việc

FBNV

Tôi không có quyền đòi hỏi nhiều hơn ở khán giả

Từng có thời gian chững lại, Nguyên Vũ cho rằng việc ngày càng có nhiều gương mặt trẻ xuất hiện trong showbiz khiến bản thân không còn giữ được vị thế như trước là điều hiển nhiên. Anh nói câu chuyện "sóng sau xô sóng trước" là điều anh đã nhìn thấy từ lâu. Theo giọng ca Hãy yêu người đến sau, trong sự nghiệp của mỗi người, ai lên đến đỉnh cao rồi cũng phải đi xuống, không ai đứng trên đỉnh hoài được.

Nguyên Vũ kể: "Bởi vì những gì tôi từng trải qua giúp tôi hiểu rõ được điều đó. Vậy nên tôi chấp nhận và cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Không lẽ bây giờ mình cứ cố gắng bấu víu hào quang của mình hoài, rồi cơ hội nào dành cho các bạn trẻ? Đương nhiên các bạn có sức trẻ, tài năng, tâm đức thì sẽ trở thành người nổi tiếng. Ngay cả fan và khán giả của tôi cũng vậy, những người từng thích mình bây giờ đã lớn, có gia đình, họ thành ông này bà nọ… thì họ vẫn có ký ức về một người ca sĩ nào đó. Tôi cảm thấy may mắn khi là một trong những ký ức tuổi thanh xuân của họ".

Khán giả mệt mỏi với nước mắt của Trấn Thành

Mặt khác, gần đây Nguyên Vũ gây chú ý khi nêu quan điểm về việc Trấn Thành bật khóc và bày tỏ "đời nghệ sĩ khó nuốt" trong một sự kiện. Anh viết trên Facebook cá nhân: "Những giọt nước mắt tức tưởi ấy là gì? Bạn uất ức cam chịu hay bị ai ép uổng? Bình thường anh vẫn ngưỡng mộ tài năng của em và rất đồng cảm với những giọt nước mắt bởi cảm xúc từ trái tim rung động và những hành động tốt mà em đã dành cho những người khác hay những tiết mục hay. Nhưng lần này thì không... Hãy để những giọt nước mắt làm nên giá trị cao đẹp và lòng biết ơn hơn là sự oán trách hờn dỗi khi chúng ta đang theo đuổi một nghề vô cùng tốt mà bao nhiêu người mong ước...". Đồng thời, anh cũng không ngại chia sẻ mình đã gửi tin nhắn cho Trấn Thành về vấn đề này.

Nguyên Vũ nói gì về ồn ào phát ngôn liên quan đến Trấn Thành? - Ảnh 3.

Nguyên Vũ gây chú ý khi thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ về phát ngôn của Trấn Thành

FBNV/BTC

Bên cạnh sự đồng tình ủng hộ của khán giả, việc thẳng thắn thể hiện quan điểm cá nhân về Trấn Thành cũng khiến Nguyên Vũ không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Đề cập đến những phản ứng này, Nguyên Vũ cho biết: "Những điều cần nói thì tôi đã nói trên Facebook hết rồi. Tôi làm gì thì tự bản thân tôi biết, tôi làm những điều mình cảm thấy đúng là được".

Trước câu hỏi bản thân có ngại danh tiếng của mình sẽ bị ảnh hưởng sau sự việc vừa qua hay không, Nguyên Vũ đáp: "Việc tôi có được khán giả dành tình cảm hay không thì đó là quyết định của khán giả, mình có muốn cũng không được. Sợ thì đương nhiên ai cũng sợ nhưng việc khán giả thích người này xong thích người khác, đó là quyền của họ. Vậy nên tôi cũng không có quyền gì đòi hỏi nhiều hơn ở khán giả. Bởi vì những gì khán giả đã từng mang lại cho Nguyên Vũ đã hoàn hảo rồi. Từ việc đi hát, đến đóng phim hay làm MC, nó đã tạo cho tôi một cuộc sống tốt hơn, tử tế hơn và đỡ vất vả hơn rất nhiều rồi".

Khi được hỏi về phản ứng của bạn bè, đồng nghiệp trước ồn ào liên quan đến Trấn Thành, nam ca sĩ nói: "Bạn bè, đồng nghiệp nghĩ gì trong lòng thì tôi cũng không biết, nhưng khi gặp bên ngoài thì tôi vẫn cảm thấy rất bình thường. Chính kiến của mỗi người cần phải được tôn trọng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.