Nhà biên kịch cuối cùng của ‘Tây du ký’ qua đời

15/03/2023 19:05 GMT+7

Theo Sina hôm 15.3, biên kịch gạo cội Đới Anh Lộc vừa qua đời tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ông là một trong ba biên kịch của Tây du ký (1986).

Nhà biên kịch cuối cùng của ‘Tây du ký’ qua đời - Ảnh 1.

Ba biên kịch của bộ phim Tây du ký bản 1986 (từ trái sang phải): Đới Anh Lộc, Dương Khiết và Trâu Ức Thanh

WEIBO VƯƠNG SÙNG THU

Trang tin xứ Trung tiết lộ Đới Anh Lộc trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 14.3 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), hưởng thọ 82 tuổi. Sự ra đi của nhà biên kịch tài năng này là nỗi mất mát lớn đối với làng sân khấu - nghệ thuật Trung Quốc. Trên trang cá nhân, “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng đăng bức ảnh đen trắng mà họ chụp cùng nhau, ngậm ngùi thông báo tin buồn. Nam diễn viên gọi Đới Anh Lộc là người thầy, người bạn tốt của mình. Vương Sùng Thu - nhà quay phim của Tây du ký, cũng chia sẻ thông tin kể trên và bùi ngùi bày tỏ rằng giờ đây ba biên kịch của bộ phim kinh điển này đã gặp nhau trên trời.

Nhà biên kịch cuối cùng của ‘Tây du ký’ qua đời - Ảnh 2.

Đới Anh Lộc (phải) chụp hình cùng Lục Tiểu Linh Đồng - diễn viên đóng Tôn Ngộ Không trong Tây du ký (1986)

WEIBO LỤC TIỂU LINH ĐỒNG

Đới Anh Lộc sinh ra ở Hắc Long Giang (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp khoa Trung văn của Đại học Hắc Long Giang, ông bắt đầu làm việc tại Nhà hát Kinh kịch Trung Quốc và viết kịch bản cho nhiều tác phẩm sân khấu: Điệp luyến hoa, Vương Chiêu Quân, Lý Thanh Chiếu… Đặc biệt, ông cùng với Trâu Ức Thanh và Dương Khiết đảm nhận vai trò biên kịch của Tây du ký (1986). Họ góp phần tạo ra tác phẩm kinh điển nhờ sự am hiểu, lĩnh ngộ sâu sắc đối với danh tác của Ngô Thừa Ân, làm việc trên tinh thần tôn trọng nguyên tác và thận trọng trong việc cải biên, sáng tạo ra những chi tiết mới. Đới Anh Lộc nhận nhiều giải thưởng danh giá vì những cống hiến cho nền nghệ thuật Trung Quốc, được vinh danh là biên kịch cấp một quốc gia. Theo Baidu, ông từng là giám đốc Hiệp hội các nhà biên kịch Trung Quốc và Hiệp hội Văn học và Kịch nghệ Trung Quốc.

Đới Anh Lộc là người ra đi cuối cùng trong số ba biên kịch của Tây du ký. Dương Khiết - đạo diễn kiêm biên kịch của phim, qua đời năm 2017. Trong khi đó, biên kịch Trâu Ức Thanh mất hồi 2019.

Nhà biên kịch cuối cùng của ‘Tây du ký’ qua đời - Ảnh 3.

Tây du ký là tác phẩm quen thuộc với đông đảo khán giả Việt khi được chiếu đi chiếu lại nhiều lần tại Việt Nam trong hơn 30 năm qua

CCTV

Tây du ký là tác phẩm truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ngô Thừa Ân. Phim do Dương Khiết làm đạo diễn, Vương Sùng Thu quay phim chính, quy tụ dàn diễn viên: Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Trì Trọng Thụy, Diêm Hoài Lễ… Dự án được khởi quay từ năm 1982, phát sóng năm 1986 và nhanh chóng trở thành tác phẩm kinh điển của điện ảnh Trung Quốc đồng thời gây tiếng vang lớn tại nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. 40 năm kể từ khi tác phẩm được quay, đoàn làm phim năm xưa đã không còn đông đủ thành viên. Ngoài ba nhà biên kịch, nhiều nhân vật làm nên thành công của tác phẩm: “Sa Tăng” Diêm Hoài Lễ, “Thái Thượng Lão Quân” Trịnh Dung, “Thái Ất Thiên Tôn” Chu Bỉnh Khiêm, chuyên gia tạo hình Vương Hy Chung… đã mãi mãi ra đi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.