Nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc mạnh do dư chấn động đất tại Lào

Thu Hằng
Thu Hằng
24/12/2021 21:40 GMT+7

Khoảng 20 giờ 43 tối nay 24.12, nhiều người dân sống tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội cảm nhận có rung lắc mạnh. Nguyên nhân sau đó được xác định là do ảnh hưởng của trận động đất mạnh 5,5 độ Richter tại Lào.

Trong lúc cả nhà đang quay quần xem ti vi, chị Lương Thùy Nga, ở tầng 28, Khu đô thị Timescity (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỗng thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng. Nhìn lên trần nhà, đèn đung đưa như bị gió bão. Chị Nga cho biết: “Dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng tôi thấy đây là đợt rung lắc mạnh nhất từ trước đến giờ. Tôi tưởng mình bị tiền đình tái phát, người như bị say sóng. Thời gian rung lắc kéo dài trong khoảng 30 giây”.

Dư chấn động đất tại Lào khiến nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc

Thu Hằng

Nhiều cư dân sống trên các các tầng cao của khu đô thị này cho biết, không chỉ đèn mà tranh treo tường cũng bị đung đưa. “Mấy đứa con tôi sợ quá trốn cả vào gầm bàn. Hàng xóm nhiều người xôn xao có động đất”, chị Lan Hương, một cư dân sống ở tầng 11, chung cư Amber Riverside (622 Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng), nói.

Khác với những lần rung lắc trước chỉ xảy ra ở khu vực Q.Hai Bà Trưng, lần này, người dân sống ở các Q.Thanh Xuân, Q.Hoàng Mai, Cầu Giấy… đều cảm nhận được động đất. Anh Thái Sơn, sống tại chung cư trên đường Vũ Trọng Phụng (Q.Thanh Xuân) cho hay: “Đợt dư chấn này kéo dài, tôi tưởng mình uống bia bị say đi không vững. Đâu ngờ là động đất”.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam), cho hay, nguyên nhân rung lắc nêu trên là do ảnh hưởng của trận động đất 5,5 độ Richter tại Phongsaly (Lào) xảy ra lúc 20 giờ 43, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

"Trận động đất 5,5 độ Richter ở mức độ trung bình, không gây ảnh hưởng nhiều tới Việt Nam. Người dân không nên quá hoang mang, lo lắng. Các nhà khoa học của Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này", ông Xuân Anh nói.

Trước đó, Trung tâm Báo tin động đất và sóng thần cũng đã ghi nhận trận động đất 3,9 độ Richter xảy ra vào lúc 19 giờ 37 tối nay, tại khu tỉnh Phongsaly (Lào), cách H.Mường Nhé (Điện Biên) khoảng 34 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.