Nhà đầu tư Oman mua cổ phần của Cảng Hải Phòng

07/01/2015 03:00 GMT+7

Theo nguồn tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 6.1, Tổng công ty hàng hải VN (Vinalines) vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho bán cổ phần tại cảng Hải Phòng cho một nhà đầu tư đến từ Oman.

Theo nguồn tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 6.1, Tổng công ty hàng hải VN (Vinalines) vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho bán cổ phần tại cảng Hải Phòng cho một nhà đầu tư đến từ Oman.

Theo đó, tỷ lệ mà Vinalines được phép nhượng lại cho đối tác chiến lược này là tối thiểu 19,68% và tối đa 29,58%. Vinalines đang là cổ đông chính tại Cảng Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu lên tới 94,68% trong tổng vốn điều lệ gần 3.300 tỉ đồng. Việc chuyển nhượng cổ phần cho Công ty cổ phần đầu tư VN - Oman (VOI), theo như tờ trình của Vinalines sẽ theo phương thức thỏa thuận trực tiếp.
Theo đó, nhà đầu tư này sẽ chấp nhận hình thức thỏa thuận trên cơ sở do tư vấn xác định giá nhưng không thấp hơn giá đấu thành công bình quân của Cảng Hải Phòng trong đợt IPO trước đây, cam kết sẽ hợp tác tối thiểu 10 năm, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực nếu được trở thành nhà đầu tư chiến lược thông qua thỏa thuận trực tiếp để mua ít nhất 19,68% cổ phần của Vinalines ở Cảng Hải Phòng.
Trước đó, trong đợt IPO giữa năm 2014, Cảng Hải Phòng chỉ bán được hơn 17 triệu cổ phần, tương đương 5,3% vốn điều lệ, đạt 21,27% tổng lượng chào bán. Lần thứ hai bán tiếp cổ phần sau đó cũng chỉ được 2.000 cổ phần và không tìm được nhà đầu tư chiến lược.
VOI là một công ty trực thuộc Quỹ dự trữ quốc gia vương quốc Oman, được TP.Hà Nội cấp phép hoạt động từ năm 2008 trong lĩnh vực môi giới đầu tư, hỗ trợ quản lý doanh nghiệp.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.