Nhà khoa học dự đoán: Con người sẽ đạt được sự bất tử vào năm 2030?

Thiên Lan
Thiên Lan
05/04/2023 00:08 GMT+7

Nhà khoa học máy tính người Mỹ, Ray Kurzweil, tuyên bố rằng con người sẽ đạt được sự bất tử với sự trợ giúp của "nanobots" vào năm 2030, tờ Daily Mail (Anh) đưa tin.

Ông Ray Kurzweil, cựu kỹ sư của Google, đã đưa ra dự đoán gây sốc rằng con người sẽ trở nên bất tử chỉ sau 8 năm nữa. Cho đến nay, 86% trong số 147 dự đoán của ông là đúng.

Ông Kurzweil đã nói trên kênh YouTube Adagio về sự mở rộng của di truyền học, công nghệ nano và người máy, những lĩnh vực mà ông tin rằng sẽ dẫn đến "nanobots" đảo ngược tuổi tác. Những rô bốt siêu nhỏ này sẽ sửa chữa các tế bào và mô bị tổn thương, bị thoái hóa khi cơ thể già đi và giúp chúng ta miễn nhiễm với các căn bệnh chết người.

Nhà khoa học dự đoán: Con người sẽ đạt được sự bất tử sau 8 năm? - Ảnh 1.

Ứng dụng công nghệ nano trong y dược học đã phát triển vượt trội trong thời gian ngắn gần đây

SHUTTERSTOCK

Trong khi những dự đoán của ông Kurzweil có vẻ xa vời đối với một số người, thì nhiều tuyên bố trước đây của ông đã trở thành sự thật.

Năm 1990, ông dự đoán kỳ thủ cờ vua giỏi nhất thế giới sẽ thua một chiếc máy tính vào năm 2000, và điều đó đã xảy ra vào năm 1997 khi Deep Blue (máy tính chơi cờ vua do IBM phát triển) đánh bại siêu đại kiện tướng cờ vua Gary Kasparov. 

Năm 1999, ông lại dự đoán vào năm 2023, một chiếc máy tính xách tay trị giá 1.000 USD sẽ có dung lượng lưu trữ và khả năng của bộ não con người.

Giờ đây, cựu kỹ sư của Google tin rằng công nghệ sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức có thể giúp con người sống mãi mãi vào năm 2030.

Nhà khoa học dự đoán: Con người sẽ đạt được sự bất tử sau 8 năm? - Ảnh 2.

Nanobots sẽ sửa chữa cơ thể con người ở mức độ tế bào

SHUTTERSTOCK


Trái ngược với nỗi sợ hãi của một số người, ông tin việc cấy máy tính vào não sẽ giúp con người trở nên tốt hơn. Khái niệm về các cỗ máy nano được đưa vào cơ thể con người đã có trong khoa học viễn tưởng trong nhiều thập niên.

Ông Kurzweil nói rằng sẽ có thể đáp ứng nhu cầu vật chất của tất cả mọi người. Quá trình này bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước với những thiết bị đơn giản như kính đeo mắt, sau đó là những máy móc tốt hơn, như máy trợ thính và các thiết bị cứu mạng như máy điều hòa nhịp tim và máy lọc máu. Và giờ đây là các cơ quan được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, phẫu thuật gien, theo Daily Mail.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.