Nhà khoa học Nga điều chế vắc xin Sputnik V bị sát hại tại nhà

07/03/2023 12:13 GMT+7

Nhà chức trách Nga đã bắt giam nghi phạm sát hại ông Andrey Botikov, nhà khoa học từng tham gia phát triển vắc xin ngừa Covid-19 Sputnik V của Nga.

Nhà khoa học Nga điều chế vắc xin Sputnik V bị sát hại tại nhà - Ảnh 1.

Nhà khoa học Andrey Botikov bị sát hại ngày 2.3 tại nhà riêng.

CHỤP MÀN HÌNH MARCA

Hãng thông tấn TASS gần đây đưa tin Alexey Vladimirovich Zmanovsky (29 tuổi), người bị tình nghi sát hại nhà khoa học Andrey Botikov, đã nhận tội và bị tạm giam đến ngày 2.5 trong khi chờ xét xử.

Theo một bài đăng trên Telegram của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 2.3, nhà nghiên cứu cấp cao Andrey Botikov tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Gamaleya được phát hiện đã chết trong căn hộ của mình ở phố Rogova của Moscow trước đó cùng ngày.

Ông Botikov là một trong 18 nhà khoa học đã giúp phát triển vắc xin ngừa Covid-19 Sputnik V của Nga vào năm 2020. Ông từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng Huân chương Công trạng cho Tổ quốc vào năm 2021.

Theo các nhà điều tra, trong lúc tranh cãi, ông Zmanovsky đã dùng thắt lưng siết cổ nhà virus học 47 tuổi rồi bỏ trốn.

Ông Zimanovsky đã bị bắt sau đó một thời gian ngắn. Theo TASS, ông Zimanovsky đã bị buộc tội theo Khoản 1 Điều 105 Bộ luật Hình sự Nga với tội giết người và phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết bị cáo từng có tiền án phạm nhiều tội nghiêm trọng và phải hầu tòa trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.