Nhà lãnh đạo Kim Jong-un quan sát phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un quan sát phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm

29/01/2024 15:36 GMT+7

Hãng thông tấn KCNA hôm 29.1 đưa tin CHDCND Triều Tiên đã thử nghiệm lần thứ hai trong vòng 1 tuần tên lửa hành trình chiến lược mới, và lần này là các tên lửa khai hỏa từ tàu ngầm (SLCM).

Chủ tịch Kim Jong-un của Triều Tiên đã giám sát vụ thử tên lửa, có tên là Pulhwasal-3-31. Đây là tên lửa giống như loại mà Bình Nhưỡng tuần trước thông báo đang trong quá trình phát triển.

KCNA và báo Rodong Sinmun đưa tin các tên lửa được phóng từ tàu ngầm ở vùng biển ngoài bờ đông, di chuyển lần lượt 7.421 giây và 7.445 giây trước khi bắn trúng mục tiêu chưa công khai trên một hòn đảo.

Như vậy theo phía Triều Tiên, cả hai tên lửa đều có hành trình bay vượt quá 2 giờ.

Chủ tịch Kim công bố vụ thử trên đã thành công, đánh dấu tầm quan trọng chiến lược trong quá trình xúc tiến kế hoạch hiện đại hóa hải quân của nước này.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un quan sát phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm- Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên, ngày 28.1.2024

KCNA

Trước đó một ngày, quân đội Hàn Quốc thông báo miền Bắc đã bắn nhiều tên lửa hành trình ở địa điểm ngoài khơi nhưng không cung cấp chi tiết.

Tuần trước, Bình Nhưỡng cho biết đang thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược mới, được thiết kế mang theo đầu đạn hạt nhân, nhưng khi ấy không đề cập việc dòng tên lửa này được phát triển cho tàu ngầm.

Trong những tháng gần đây, Triều Tiên thử nghiệm nhiều loại vũ khí, trong đó có các hệ thống tên lửa đạn đạo và phương tiện lặn không người lái.

Chủ tịch Kim cũng thị sát việc đóng tàu ngầm hạt nhân và trao đổi về những vấn đề liên quan đến sản xuất những dòng tàu chiến mới, KCNA cho biết nhưng không cung cấp thêm thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.